Mỗi năm TP Hà Nội chi 1.079 tỷ đồng phụ cấp cho 102.000 cán bộ chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, chưa kể số người hoạt động không chuyên trách. Hiện toàn TP còn 7.970 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại 7.970 thôn và tổ dân phố, sau khi đã giảm 2.018 thôn, tổ dân phố.

1 079 ty nam phu cap cho 102 nghin can bo chuyen trach o thon to dan pho
Hội nghị giao ban với các bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố thuộc đảng bộ xã, thị trấn tại huyện Quốc Oai (Hà Nội), ngày 30/11/2017. (Ảnh minh họa: quocoai.hanoi.gov.vn)

TP Hà Nội đang tổ chức các cuộc họp tổng kết các vấn đề kinh tế, xã hội trong năm 2018, thông qua các con số mục tiêu trong năm 2019.

Về biên chế hành chính, sự nghiệp, tại cuộc họp ngày 30/11, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết trước khi thực hiện Đề án 06 (năm 2013), toàn TP có 9.988 thôn, tổ dân phố (2.584 thôn, 7.404 tổ dân phố). Nhiều tổ dân phố có số hộ dân thấp dưới 50 hộ, trong khi nhiều thôn có quy mô trên 1.000 hộ.

Sau 5 năm thực hiện đề án, toàn TP đã giảm 2.018 thôn, tổ dân phố(gồm 34 thôn, 1.984 tổ dân phố), hiện còn 7.970 thôn, tổ dân phố – tương ứng 7.970 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Đối với tổ chức Đảng, Thành ủy, toàn TP có 58 Đảng bộ trực thuộc (29 đảng bộ quận, huyện, thị xã và 29 đảng ủy trực thuộc Thành ủy) với 2.927 tổ chức cơ sở đảng; có 5.638 chi bộ. Sau 5 năm, TP giảm 402 chi bộ thôn, tổ dân phố. Thực trạng nhiều chi bộ lãnh đạo một thôn, tổ dân phố không phải hiếm, như một thôn Vật Lại (huyện Ba Vì) có tới 13 chi bộ lãnh đạo, ông Bảo cho hay.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, lực lượng chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hiện lên đến 102 nghìn người; mỗi năm ngân sách TP chi tới 1.079 tỷ đồng để cấp phụ cấp cho các cán bộ này.

Ông Hải cho biết bình quân mỗi xã, phường của TP có 175 người được hưởng phụ cấp. “Hà Nội như vậy là rất tiến bộ so với bình quân cả nước là 220 người một xã, phường”, ông Hải nói. Con số này là chưa kể số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, hiện vẫn còn rất lớn so với yêu cầu thực tế, theo ông Hải thừa nhận.

Được biết, trên địa bàn TP Hà Nội hiện có tổng số 584 xã, phường, thị trấn. Số cán bộ, công chức được quy định cứng trong luật cho mỗi xã, phường, thị trấn của Hà Nội không quá 25 người.

Chiều 4/12, thảo luận tại hội trường HĐND TP Hà Nội, đại biểu Đỗ Mạnh Hải (Bí thư quận Long Biên) đề nghị bố trí lại đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố.

Ông Hải cho hay tại quận Long Biên có 3.626 cán bộ không chuyên trách, trong khi số giờ làm việc bình quân 45 giờ/tháng, ít là 25 giờ/tháng. “Như vậy, mỗi ngày họ làm việc khoảng 1 giờ, nên công việc hoàn toàn có thể bố trí kiêm nhiệm. Qua sắp xếp có thể giảm 50% về người và 30% về kinh phí”, ông Hải đề xuất.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: