Bài xã luận trên Washington Post hôm 7/7 cho rằng việc mở đường cho Luật An ninh quốc gia đối với Hồng Kông có thể nằm trong lộ trình của Bắc Kinh để “giải quyết” vấn đề Đài Loan.

Thai Anh Van Dai Loan
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có quan điểm cứng rắn về nguyên tắc “một Trung Quốc” của Bắc Kinh. (Ảnh qua The Epoch Times)

Trong mục “Ý kiến” trên Washington Post hôm 7/7, cựu giám đốc văn phòng cơ quan thông tấn này tại Bắc Kinh, ông John Pomfret, đã chỉ ra rằng Luật An ninh mới được Bắc Kinh tạo ra để kiểm soát hệ thống pháp lý của Hồng Kông và dập tắt những tiếng nói chỉ trích chính quyền trung ương. Ông cũng lưu ý rằng luật mới không chỉ nhắm vào người dân của đặc khu, mà còn là tất cả những ai trên thế giới ủng hộ nền độc lập của Hồng Kông.

Dẫn lời Giám đốc Viện chính sách Trung Quốc hiện đại Li Su, một người ủng hộ quyết liệt việc xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực, ông Pomfret nhận định Luật An ninh có thể đóng vai trò như một mô hình thử nghiệm về cách Bắc Kinh sẽ đối phó với Đài Loan. 

Trong lần gặp gỡ với ông Li vào năm 2019, ông Pomfret cho biết quyết tâm kiểm soát Đài Loan của chính quyền Đại Lục là vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi phải tiến hành chiến tranh. Theo đó, ông Li đã nói rằng cuộc xâm lược sẽ có thể xảy ra vào khoảng năm 2021.

Ông Li đã mô tả Luật An ninh Hồng Kông là “bước thử nghiệm” trong việc giải quyết các xung đột xuyên eo biển, cảnh báo rằng tất cả các nhà hoạt động dân chủ và lãnh đạo sinh viên ở Đài Loan sẽ được đưa đến Trung Quốc để xét xử và tuyên án.

Tuy vậy, ông Pomfret cho rằng hiện các nhà lãnh đạo trên thế giới đang ngày càng nhận thức rõ hơn về mối đe dọa từ Bắc Kinh và nhiều nước đã lên tiếng trước việc đàn áp ở Hồng Kông. Trong khi đó, phần lớn người Đài Loan phản đối việc đất nước của họ trở thành một phần của Trung Quốc, cũng như phản đối chính sách “một quốc gia, hai hệ thống” được ĐCSTQ tích cực mời chào, ông nói thêm.

Hiện tại, theo những quy định mới của Luật An ninh, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Hồng Kông với sự cho phép của Bộ trưởng An ninh – được yêu cầu các tổ chức chính trị quốc tế và các tổ chức chính trị có trụ sở tại Đài Loan phải nộp các thông tin, trong đó bao gồm dữ liệu về các hoạt động của họ tại Hồng Kông, dữ liệu cá nhân, các nguồn thu nhập và chi tiêu.

Bất kỳ tổ chức nào không hành động phù hợp với những yêu cầu của các nhà chức trách Hồng Kông đều sẽ phải đối mặt với án phạt 100.000 đô la Hồng Kông và 6 tháng tù giam.

Xuân Lan

Xem thêm: