Thủ tướng Ý Giuseppe Conte hôm Chủ nhật tuyên bố Ý đang chuẩn bị kết thúc thời gian phong tỏa lâu nhất Châu Âu và sẽ cho phép nhà máy, các tòa nhà mở lại làm việc từ ngày 4/5, sau đó dần dần mở cửa lại các doanh nghiệp khác vào các tuần kế tiếp.

Embed from Getty Images

Hơn 2 tháng kể từ khi ca nhiễm virus Vũ Hán đầu tiên xuất hiện tại một thị trấn nhỏ ngoại ô Milan và tiếp sau là hàng tuần phong tỏa chặt chẽ, Ý sắp sửa bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc khủng hoảng y tế, trong đó họ muốn cố gắng tái khởi động lại nền kinh tế mà không kích hoạt làm sóng nhiễm bệnh thứ hai.

Ý hiện là quốc gia thiệt hại lớn nhất Châu Âu trong đại dịch, với tổng số người chết hơn 26.600 người, đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ tuy số ca nhiễm mới và số ca tử vong đều đã giảm so với đỉnh dịch hồi cuối tháng Ba. Quốc gia 60 triệu dân này cũng có tổng số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ ba thế giới, hơn 197.000 ca nhiễm, chỉ sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Chúng ta dự đoán sẽ có một thách thức rất phức tạp”, ông Conte nói trong khi trình bày một lộ trình để tái khởi động các hoạt động xã hội bị chính phủ Ý đóng băng kể từ đầu tháng Ba. “Chúng ta sẽ sống chung với virus và chúng ta sẽ phải áp dụng tất cả mọi biện pháp phòng ngừa có thể”.

Ngành sản xuất, xây dựng và một số công ty bán buôn sẽ được cho phép mở cửa trước tiên vào ngày 4/5. Ngành bán lẻ mở lại sau đó 2 tuần và nhà hàng, quán bar sẽ được mở cửa hoàn toàn vào đầu tháng 6, nhà hàng bán đồ mang về sẽ được mở sớm hơn.

 Đức Trí

Xem thêm: