Cảnh sát Mỹ đang đặt nghi vấn rằng khả năng hung thủ Stephen Paddock gây ra vụ thảm sát tại Las Vegas tối Chủ Nhật (1/10) đã có kế hoạch tẩu thoát và không loại trừ khả năng kẻ sát nhân có đồng phạm giúp đỡ thực hiện vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Hình ảnh bên ngoài khách sạn Mandalay Bay nơi hai cửa kính của một phỏng đã bị đập vỡ. 

Cảnh sát trưởng Hạt Clark, ông Joe Lombardo trao đổi với các phóng viên rằng Stephen Paddock đã có “cuộc sống khá bí ẩn và nhiều điều sẽ không bao giờ hiểu được hoàn toàn”. Trong khi đó, bạn gái của hung thủ nói với Cục điều tra Liên bang (FBI) rằng bà không hề hay biết hắn ta đã lên kế hoạch như thế nào.

Cho tới nay, động cơ để cựu nhân viên kế toán 64 tuổi quyết định xả súng giết chết 58 người và hơn 500 người khác bị thương, vẫn là ẩn đố với tất cả các bên liên quan. Stephen Paddock đã tự sát trước khi cảnh sát đột nhập vào phòng trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, nơi hắn chọn làm địa điểm xả “mưa đạn” xuống đám đông 22.000 khán giả của lễ hội âm nhạc ngoài trời trên đường Las Vegas Strip.

Trong buổi họp báo hôm thứ Tư (4/10), khi được hỏi liệu ông có thấy bằng chứng về việc Paddock đã có kế hoạch trốn thoát sau khi gây án, Cảnh sát trưởng Lombardo trả lời “”. Nhưng ông Lombardo chỉ nói: “Tôi không thế nói với quý vị” khi các phóng viên hỏi rõ hơn về các bằng chứng đó là gì.

Các nhà báo cũng đã hỏi ông Lombardo liệu ông có nghĩ hung thủ đã thực hiện vụ tấn công này một mình. Cảnh sát trưởng phản hồi rằng: “Quý vị đã đặt giả định rằng hắn ta phải có một số sự trợ giúp ở một vài địa điểm”.

Có lẽ hắn ta là một siêu nhân, có lẽ hắn ta đã thực hiện tất cả [vụ tấn công này] một mình, nhưng tôi thật khó tin điều đó”.

Khả năng về việc tay súng Paddock có thể có đồng phạm là một bước ngoặt trong tiến trình điều tra vụ xả súng đẫm máu này.

Sau thảm họa, giới chức Las Vegas đã miêu tả rằng hung thủ hành động theo cách thức “sói đơn độc” và cho biết hắn ta “chịu trách nhiệm toàn bộ về hành động tàn ác này”.

Điệp viên FBI Aaron Rouse nói rằng cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vụ tấn công này có liên quan tới các nhóm khủng bố, tuy nhiên FBI sẽ không loại trừ khả năng đó.

Cảnh sát cũng đang điều tra xem liệu kẻ giết người hàng loạt này đã từng có kế hạch nhắm mục tiêu vào các lễ hội âm nhạc khác hay không.

Theo BBC, cảnh sát Chicago thông tin rằng họ đang tìm hiểu các báo cáo về việc trong tháng 8 vừa qua  Paddock đã thuê một phòng khách sạn nhìn ra lễ hội âm nhạc Lollapalooza tại thành phố Illinois. Hai con gái của cựu Tổng thống Barack Obama cũng có mặt trong hàng ngàn khán giả tại lễ hội Lollapalooza.

Một tuần trước vụ thảm sát tại Las Vegas, tay súng Paddock cũng đã thuê một căn phòng tại tòa chung cư ở trung tâm thành phố Las Vegas. Tòa nhà cao tầng này nhìn xuống buổi hòa nhạc ngoài trời “Cuộc sống tươi đẹp”, nơi các nghệ sĩ Muse, Lorde và  Chance the Rapper (Johnathan Bennett) tham gia biểu diễn.

Cảnh sát trưởng Lombardo nói rằng hiện tại đang có hơn 100 nhân viên điều tra đang lần tìm theo cuộc sống “lộn xộn và nguy hiểm” của Stephen Paddock.

BBC cho hay cảnh sát đã phát hiện có tới 33 trong tổng số 47 vũ khi mà nghi phạm Paddock sở hữu mới chỉ được mua vào năm ngoái.

Cảnh sát cũng tiết lộ rằng Paddock đã tham gia đánh bạc chỉ vài giờ trước khi bắt đầu nổ súng vào lễ hội âm nhạc. Hắn đã lắp đặt camera cả ở trong vào ngoài căn phòng trên tầng 32, khách sạn Mandalay Bay để quan sát bất kỳ ai tiếp cận gần mình.

Những bức ảnh bên trong căn phòng nơi Paddock sử dụng làm địa điểm khai hỏa do kênh Boston 25 đăng tải, cho thấy nhiều khẩu súng được đặt rải rác xung quanh sàn nhà.

Bà Marilou Danley bạn gái của nghi phạm đã ở nước ngoài khi vụ thảm sát xảy ra. Bà đã tình nguyện bay trở lại Mỹ vào hôm thứ Ba (3/10) để làm việc với FBI.

Bà Danley nói rằng hai tuần trước, Paddock bất ngờ đưa cho bà vé máy bay để bà trở về quê hương Philippines thăm gia đình.

Trong một tuyên bố của bà Danley do luật sư riêng phát ngôn cho hay nghi phạm Paddock “chưa bao giờ nói bất kỳ điều gì với tôi hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào”.

Bà Danley tiết lộ thêm rằng, Paddock đã gửi cho bà 100.000 USD và nói dùng để mua nhà.

Tôi thấy cảm kích, nhưng nhưng thực tình tôi đã lo lắng đó có thể là một cách để ông ấy chia tay tôi. Tôi chưa bao giờ may mảy nghĩ đến việc ông ấy sẽ có kế hoạch bạo lực với bất kỳ ai”, BBC dẫn lời bà Danley.

Trong khi đó, chị gái của bà Danley có trao đổi với trang tin 7News của Úc rằng bà Danley “được gửi ra nước ngoài…là để bà ấy sẽ không thể ở đó can thiệt vào điều mà ông ta đang lên kế hoạch”.

Cảnh sát xác nhận Paddock đã sử dụng một số giấy tờ tùy thân của bà Danley để thuê phòng tại khách sạn Mandalay Bay từ hôm 28/9.

Diễn tiến vụ xả súng ở Las Vegas

Vũ tấn công này diễn ra trong vòng 75 phút từ thời điểm loạt đạn đầu tiên cho tới khi hung thủ tự sát. (theo giờ Las Vegas).

22h05: Stephen Paddock bắt đầu bắn những phát súng đầu tiên vào lễ hội âm nhạc ngoài trời trên đường Las Vegas Strip.

22h:12: Cảnh sát tiếp cận tầng 31 của khách sạn Mandalay Bay và cho biết tay súng đang ở trên tầng trên.

22h:15: Loạt đạn cuối cùng được xả xuống lễ hội âm nhạc.

22h:18: Nhân viên an ninh trên tầng 32 chỉ cho cảnh sát phòng của kẻ tấn công.

23h20: Đội đặc nhiệm SWAT đột kích vào phòng nơi đạn được bắn ra và phát hiện nghi phạm đã chết.

Yên Sơn

Xem thêm: