Tờ Washington Post đưa tin hôm 6/6, trích dẫn thông tin bị rò rỉ trực tuyến rằng Hoa Kỳ đã biết về kế hoạch tấn công các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream của Ukraine 3 tháng trước khi chúng bị hư hại do các vụ nổ dưới nước vào tháng 9 năm ngoái.

Embed from Getty Images

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Theo tờ Washington Post, vào tháng 6/2022, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã nắm tình hình thông qua một cơ quan gián điệp châu Âu rằng một nhóm gồm 6 người thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine có ý định phá hỏng dự án giữa Nga và Đức.

Nội dung tình báo bị chia sẻ trực tuyến trên Discord, được cho là bởi ông Jack Teixeira, thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Hoa Kỳ, người đã bị bắt vào tháng 4/2023 và bị buộc tội liên quan đến vụ rò rỉ các tài liệu nhạy cảm của nước này. Tờ Washington Post cho biết họ đã nhận được một bản sao nội dung từ một trong những người bạn trực tuyến của ông Teixeira.

Báo cáo tình báo dựa trên thông tin do một người ở Ukraine cung cấp, theo Washington Post. Tờ báo này cũng đồng thời tiết lộ thêm rằng CIA đã chia sẻ thông tin này với Đức và các nước châu Âu khác vào tháng 6/2022.

Washington Post cho hay, các quan chức ở nhiều quốc gia xác nhận thông tin tình báo được đăng trên Discord đã nêu chính xác những gì cơ quan gián điệp châu Âu nói với CIA.

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby phát biểu vào ngày 5/6, các cuộc điều tra về vụ tấn công đường ống Nord Stream đang diễn ra.

“Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn làm ở vị trí này là tiến hành các cuộc điều tra đó”, ông Kirby lên tiếng khi được hỏi về báo cáo của tờ Washington Post.

Việc Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022 đã đặt tình trạng châu Âu phụ thuộc khí đốt tự nhiên của Nga vào tầm ngắm chính trị. Vụ phá hủy các đường ống Nord Stream đã đẩy nhanh quá trình châu Âu chuyển đổi sang các nhà cung cấp năng lượng khác.

Nord Stream 1 và Nord Stream 2 là cặp đường ống được xây dựng bởi tập đoàn Gazprom do nhà nước Nga kiểm soát để bơm 110 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm cho Đức.

Tờ Washington Post lưu ý rằng họ đã đồng ý không tiết lộ tên của cơ quan tình báo châu Âu cũng như một vài khía cạnh của kế hoạch đáng ngờ này theo yêu cầu của các quan chức chính phủ.

CIA đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Tờ Reuters cho hay cũng không thể ngay lập tức xác nhận thông tin tình báo được trích dẫn bởi Washington Post.

Đường ống Nord Stream 1 được hoàn thành vào năm 2011 và đường ống Nord Stream 2 mới được xây dựng xong vào tháng 9/2021. Cặp đường ống nối liền giữa Nga và Đức qua Biển Baltic tuy nhiên đã bị một số vụ nổ dưới nước làm vỡ.

Các vụ nổ xảy ra tại các khu kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Cả hai quốc gia đều cho rằng vụ nổ là có chủ ý, nhưng vẫn chưa xác định được người chịu trách nhiệm. Đức và các nước này đang tiến hành điều tra.

Washington và NATO gọi vụ việc là “hành động phá hoại”. Moscow đổ lỗi cho phương Tây, cáo buộc các nhà điều tra đang chần chừ và cố gắng che giấu kẻ đứng sau vụ tấn công.

Vy An (Theo Reuters)