Virus corona gây viêm phổi cấp bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc đã lan tới Mỹ. Tờ New York Times loan tin một người Mỹ ở Washington đã bị nhiễm loại virus chết người này.

Embed from Getty Images

Theo Washington Post, một người đàn ông khoảng 30 tuổi tại Washington vừa bị phát hiện nhiễm virus corona, đã được nhập viện điều trị và đang ở trong tình trạng ổn định tại Trung tâm Y tế Dự phòng Khu vực tại Everett.

CNN cho biết người đàn ông Mỹ bị nhiễm virus corona gần đây trở về Washington từ Vũ Hán. Anh này được cho là đã không tới bất kỳ khu chợ bán động vật ngoài trời nào tại Vũ Hán – nơi phát sinh virus corona. Anh này trở về Mỹ trước thời điểm Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC) bắt đầu tiến hành sàng lọc du khách từ ba cảng hàng không quốc tế để ngăn chặn virus corona lây lan.

Theo NBC News, các quan chức y tế Mỹ nói rằng người đàn ông bị nhiễm virus corona không có bất kỳ triệu chứng nào khi anh ta trở về Washington từ Vũ hán, nhưng anh ta đã đọc thông tin về sự bùng nổ bệnh dịch này trên mạng. Khi bắt đầu thấy có triệu chứng sốt, người đàn ông này đã tìm đến bác sĩ để thăm khám.

Anh ta đang ở trong tình trạng tốt nhưng vẫn được giữ lại bệnh viện “vì cần hết sức thận trọng”, các quan chức y tế nói.

Tiến sĩ Nancy Messonnier, giám đốc Trung tâm quốc gia về tiêm chủng và bệnh hô hấp, thuộc CDC trong cuộc họp báo hôm 21/1 nói: “Chúng tôi hài lòng khi bệnh nhân đang trong tình trạng tốt.” Bà Messonnier nói rằng “rủi ro [nhiễm virus corona] với công chúng Mỹ là thấp”, nhưng cũng cho biết mỗi ngày đang xuất hiện thêm nhiều thông tin về tính nghiêm trọng của bệnh dịch.

Chúng ta nên lường trước sẽ có thêm các trường hợp [nhiễm virus corona] tại Mỹ, cũng như trên toàn thế giới,” bà Messonnier nói.

Trong khi đó, Tiến sĩ Chris Spitters – quan chức y tế tại Hạt Snohomish, Washington nói: “Không ai muốn trở thành nơi đầu tiên trên toàn quốc trong những kiểu trường hợp như thế này, nhưng đây là loại tình huống mà ngành y tế công cộng và các đối tác cần được huấn luyện và chuẩn bị đối phó. Vì nhờ có sự chuẩn bị này, mọi thứ đã đang diễn ra khá suôn sẻ”.

Hạt Snohomish đang làm việc với các quan chức tiểu bang và liên bang để xác định những người có thể đã tiếp xúc với người đàn ông bị nhiễm virus corona từ khi anh này trở về Mỹ hôm 15/1.

CDC cũng đã điều động một đội ngũ chuyên gia tới Washington để điều tra các liên hệ gần gũi với bệnh nhân để xác định xem có bất kỳ ai khác bị nhiễm virus chết người này hay không. Theo NBC News, người đàn ông này sống độc thân.

Ngoài ra, CDC cũng thông báo rằng họ sẽ bắt đầu sàng lọc hành khách thêm 2 cảng hàng không nữa:  Hartsfield-Jackson ở Atlanta và O’Hare ở Chicago.

>>Mỹ tăng cường sàng lọc người nghi nhiễm “viêm phổi lạ” tại ba sân bay

Trước đó, CDC từ thứ Sáu (17/1) đã bắt đầu sàng lọc du khách trong các chuyến bay từ Vũ Hán tới các cảng hàng không ở San Francisco, Los Angeles và New York. CDC nói rằng bắt đầu từ nay tất cả các hành khách từ Vũ Hán sẽ được định tuyến đến 1 trong 5 sân bay có hoạt động sàng lọc virus.

Cho tới 22/1, giới chức Trung Quốc thông báo đã có 9 bệnh nhân tại Vũ Hán bị chết do nhiễm virus corona. Số bệnh nhân nhiễm virus chết người này đã lên tới khoảng hơn 400 người, và đã lan ra nhiều thành phố khác tại Trung Quốc (Thượng Hải, Thâm Quyến, Bắc Kinh) và tới các nước như Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam và mới nhất là Mỹ.

Như Ngọc