Ông Viên Hồng Băng (Yuan Hongbing), luật sư người Úc gốc Hoa, cho hay lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã giao nhiệm vụ mật liên quan bầu cử Tổng thống Đài Loan vào đầu năm 2024 cho thân tín Tống Đào, nếu nhiệm vụ này thất bại thì chiến tranh Mỹ – Trung có thể nổ ra vào năm 2025.

Tong Dao
Tống Đào – Chủ nhiệm Văn phòng Công tác Đài Loan của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Chính phủ Trung Quốc. (Nguồn: Văn phòng Truyền thông của Tổng thống/ Wikipedia).

Nhiệm vụ mật của Tống Đào

Tình hình eo biển Đài Loan vẫn luôn là tâm điểm nghị sự quốc tế. Dân biểu Cộng hòa Mỹ Tom Tiffany gần đây đã nhận lời phỏng vấn độc quyền của Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA). Qua đó, ông nói về khả năng thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCathy sắp tới. Ngày 29/1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Mike McCaul có phát biểu cho rằng “khả năng xảy ra xung đột Mỹ – Trung Quốc là rất cao”.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ ngày 30/1, người phát ngôn Mao Ninh đã có động thái bóng gió kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy không nên đi thăm Đài Loan. Động thái này khiến giới quan sát bên ngoài phần nào thấy được bất an của chính giới Trung Quốc về chuyến thăm Đài Loan của ông McCarthy.

Ngoài ra gần đây, ông Chủ nhiệm Tống Đào thuộc Văn phòng Sự vụ Đài Loan của ĐCSTQ đã thường xuyên thể hiện động thái, bao gồm như việc tìm gặp cựu Chủ tịch Quốc dân đảng với hy vọng có thêm nhiều người Đài Loan hơn tham gia vào cái gọi là “tiến trình thống nhất tổ quốc”. Ông Tống cũng gặp người đứng đầu và Ủy ban Lập pháp khu đảo Kim Môn (Đài Loan) để thúc đẩy giải phóng “phúc lợi” liên quan dỡ bỏ lệnh cấm đối với hàng hóa Đài Loan…

Nói với Epoch Times vào ngày 29/1 về vấn đề này, ông Viên Hồng Băng cho hay ông Tống Đào là thân tín của ông Tập Cận Bình. Đài Loan sẽ bầu cử tổng thống vào đầu năm 2024. Theo nguồn tin nội bộ từ ĐCSTQ ông có được cho biết, nhiệm vụ mật của ông Tập đối với Tống Đào là huy động mặt trận thống nhất do ĐCSTQ nuôi dưỡng ở Đài Loan để ngăn cản ông Lại Thanh Đức lên làm tổng thống tiếp theo của Đài Loan. Nếu nhiệm vụ thất bại, có thể vào vào năm 2025 ĐCSTQ sẽ xâm lược Đài Loan bằng vũ lực, tức là giải quyết vấn đề Đài Loan thông qua cái gọi là đấu tranh quân sự.

Theo thông tin được công khai, ông Tống Đào (68 tuổi) thời đầu sự nghiệp từng làm việc trong một doanh nghiệp ở tỉnh Phúc Kiến, khi đó ông Tập Cận Bình cũng nhậm chức ở Phúc Kiến nên có được mối quan hệ giao thoa nhất định. Từ năm 2001, ông Tống Đào được chuyển sang bộ máy ngoại giao. Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, vào năm 2015 ông Tống Đào được thăng chức Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Ủy ban Trung ương. Ngày 29/12/2022, ông Tống Đào được bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Chính phủ, đồng thời là Chủ nhiệm Văn phòng Công tác Đài Loan của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ.

Nhà bình luận Hằng Hà (Heng He), chuyên về các vấn đề Trung Quốc, từng cho biết công việc của Ban Liên lạc Đối ngoại Ủy ban Trung ương ĐCSTQ do ông Tống Đào phụ trách có phần tính chất tình báo và đặc vụ, giao cho ông Tống phụ trách Sự vụ Đài Loan phù hợp với chính sách Đài Loan ngày càng hung hăng hiện nay của ĐCSTQ.

Tướng Mỹ: Năm 2025 có thể xảy ra chiến tranh trong vấn đề Đài Loan

Gần đây hãng tin NBC Mỹ đưa tin Tướng Mike Minihan – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cơ động Không quân Mỹ (AMC), vào ngày 27/1 đã nói với tất cả các chỉ huy Không quân, “Trực giác mách bảo tôi rằng chúng ta sẽ có chiến tranh vào năm 2025”.

id13690206 211005 F XS544 1082 600x400 1
Ngày 5/10/2021, Tướng Mike Minihan phát biểu khi mới nhận chức tại Bộ Tư lệnh Cơ động Lực lượng Không quân Mỹ. (Ảnh: U.S. Air Force Photo by Airman 1st Class Isaac Olivera)

Tướng Minihan cho biết ông Tập Cận Bình thành lập ngay ủy ban quân sự sau khi đảm bảo được quyền lực nhiệm kỳ 3 vào tháng 10/2022. Vào năm 2024, Đài Loan sẽ tổ chức bầu cử tổng thống, thời điểm đó Mỹ cũng tổ chức bầu cử tổng thống nên phần nào không thể tập trung toàn lực cho vấn đề Đài Loan. Đây là cơ hội cho ĐCSTQ phát động hành động quân sự. Qua đánh giá tình hình, ông cho rằng năm 2025 là thời điểm có thể xảy ra xung đột [tại eo biển Đài Loan]. Tướng Minihan muốn thành lập một nhóm cơ động lực lượng chung “sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng tại chuỗi đảo đầu tiên”.

Liên quan đến diễn biến này, ông Viên Hồng Băng cho biết năm 2024 tại Mỹ cũng vào thời điểm tổng tuyển cử bầu Tổng thống. Nhiệm vụ chính của tân Ngoại trưởng ĐCSTQ Tần Cương từ năm 2023 đến năm 2024 là dồn lực cho thâm nhập và thao túng xã hội Mỹ, nhằm làm cho nước Mỹ tái diễn xung đột trong xã hội và rối loạn chính trị như từng xảy ra sau cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, từ đó làm suy yếu ý chí quốc gia và nguyện vọng xã hội Mỹ trong vấn đề can dự vào cuộc chiến eo biển Đài Loan.

Chuyên gia quân sự Đài Loan Su Tzu-yun – Viện trưởng Viện nghiên cứu Tài nguyên và Chiến lược quốc phòng Đài Loan thuộc Viện nghiên cứu An ninh quốc phòng Đài Loan, cho biết giới quân sự và chính trị Mỹ có nhiều quan điểm khác nhau về thời điểm ĐCSTQ xâm lược Đài Loan. Quan điểm phổ biến tin rằng ĐCSTQ sẽ tìm cách thống nhất Đài Loan trong hòa bình, nhưng xu hướng chính từ phe quân sự tin rằng Bắc Kinh có thể sử dụng vũ lực trước năm 2027. Tuy nhiên, bản thân ĐCSTQ phải đối mặt với những thách thức nội bộ, bao gồm cả vấn đề bình ổn của nền kinh tế, do đó nếu cuộc tấn công vào Đài Loan thất bại sẽ là một thảm họa chính trị đối với ông Tập Cận Bình và ĐCSTQ.

Ông Vương Hỗ Ninh hoạch định chiến lược mới cho Đài Loan?

Vào ngày 18/1, ĐCSTQ công bố một thành viên mới của Chính hiệp, theo đó sự tham dự của ông Vương Hỗ Ninh cho thấy có khả năng ông ấy sẽ kế nhiệm ông Uông Dương làm Chủ tịch Chính hiệp.

Nhà bình luận kỳ cựu Katsuji Nakazawa của tờ Nikkei đã viết vào ngày 26/1 rằng lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình muốn từ bỏ chiến lược “một nước hai chế độ” đối với Đài Loan, do đó ông Vương Hỗ Ninh – “Quốc sư 3 thế hệ lãnh đạo ĐCSTQ” – đã xây dựng tư tưởng mới cho mặt trận thống nhất ĐCSTQ. Trong con đường này, ông Tập muốn bằng mọi giá trong 5 năm tới phải đạt được tiến triển vấn đề Đài Loan để giúp ông ta duy trì quyền lực tối cao nhiệm kỳ 4 vào năm 2027.

Tác giả bài viết cho biết, sau khi ông Tập ra lệnh có lập trường cứng rắn đối với Hồng Kông thì dư luận ở Đài Loan cũng đột ngột thay đổi, theo đó chiêu trò “một nước hai chế độ” của ĐCSTQ đối với Đài Loan không còn tác dụng. Giới chóp bu ĐCSTQ nhận thức rõ điều này nên đã trù tính cho nước cờ khác thay thế.

Nikkei dẫn các nguồn tin của ĐCSTQ cho biết, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ Vương Hỗ Ninh sẽ phụ trách mặt trận thống nhất tại Đài Loan, ông Tập muốn ông Vương đề xuất học thuyết thống nhất xuyên eo biển mới để thay thế sự phá sản của chiêu trò “một nước hai chế độ”.

Về bình luận của Katsuji Nakazawa, ông Viên Hồng Băng cho rằng quan điểm đó không có căn cứ, việc ông Vương Hỗ Ninh tiếp quản Chính hiệp chỉ là một sự sắp xếp trong khuôn khổ chính trị cố hữu của ĐCSTQ, điều đó không liên quan gì đến các chiến lược với Đài Loan.