Hôm thứ Ba ngày 10/3 vừa qua, một đoạn video phơi bày hành vi thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc đã được công bố trong một sự kiện tại Capitol Hill. Sự kiện do Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản (Victims of Communism Memorial Foundation), Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép Tạng tại Trung Quốc (International Coalition to End Transplant Abuse in China) và Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ (Uyghur Human Rights Project) tổ chức, xoay quanh vấn đề chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm tới các nhóm thiểu số để thu hoạch nội tạng, đặc biệt là nhóm Pháp Luân Công và cộng đồng Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Trong đoạn phim lần đầu tiên được công bố trong diễn đàn chính sách tại Capitol Hill, một bác sĩ cấy ghép Trung Quốc đang khoe khoang về việc bệnh viện có những lá gan chất lượng tốt nhất để cấy ghép. Bác sĩ nói: “Anh thấy đấy, chất lượng của lá gan này rất tốt. Nhìn vào lá gan này mà xem. Đây là lá gan tốt nhất từ trước tới giờ.”

Video trong bệnh viện cho thấy tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc
“Anh thấy đấy, chất lượng của lá gan này rất tốt.” (Ảnh chụp màn hình video do Yu Ming công bố)

Đoạn video 5 phút do Yu Ming, một người tập Pháp Luân Công hiện đang tị nạn tại Hoa Kỳ, cung cấp. Theo đó, trước khi trốn khỏi Trung Quốc, Yu Ming đã đến một số các bệnh viện ở Bắc Kinh với tư cách là một bệnh nhân cần được ghép tạng và bí mật ghi lại các cuộc hội thoại giữa anh và các bác sĩ cũng như nhân viên y tế.

Một bác sĩ cấy ghép trong video nói với Yu Ming: “Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi có thể phẫu thuật ghép gan cho những bệnh nhân ung thư gan với thời gian chờ tạng là 2 đến 3 tuần. Thi thoảng thì thời gian chờ có thể nhanh hơn, chỉ trong một tuần.”

1 Video bang chung thu hoach tang yu ming 03 image
“Tôi có thể phẫu thuật ghép gan cho những bệnh nhân ung thư gan với thời gian chờ tạng là 2 đến 3 tuần.” (Ảnh chụp màn hình video do Yu Ming công bố)

Có 2 vấn đề được chỉ ra trong bằng chứng mà Yu Ming công bố:

– Bác sĩ có thể cam đoan chất lượng nội tạng, và thậm chí cho người được cấy ghép xem trước chất lượng nội tạng sẽ được cấy ghép. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu bác sĩ biết trước và chính xác lúc nào một ai đó sẽ chết để bệnh nhân có thể được cấy ghép. Trong khi đó, theo quy trình cấy ghép tạng, thì chỉ khi người hiến tạng đã bị chết não thì các bác sĩ mới được phép lấy tạng để phục vụ cho cấy ghép. Thời gian này quá ngắn ngủi và thường thì những người đang trong danh sách chờ đợi sẽ được sắp xếp ghép tạng, chứ không phải là các bệnh nhân (khách hàng) mới chưa đăng ký chờ ghép tạng.

– Bác sĩ có thể cam đoan thời gian chờ ghép tạng siêu tốc: 1, 2 đến 3 tuần. Trong khi đó để so sánh, ở Mỹ, nơi có hệ thống hiến tạng tiên tiến, minh bạch, có thể truy cập và xác minh người chờ cấy ghép, xác minh nguồn gốc tạng, thì thời gian chờ ghép gan trung bình tại Mỹ, tùy theo nhóm máu là từ 127 đến 1638 ngày (2011-2014) (Theo optn.transplant.hrsa.gov). Từ 2011 đến 2014, Mỹ có từ 6.600 đến 7.000 người hiến gan qua đời mỗi năm. Trong khi đó năm 2016, số người hiến tạng tại Trung Quốc mà chính quyền công bố là 6.316 người. Như vậy, số người hiến là tương đương, nhưng thời gian chờ ghép tạng lại chênh lệch hàng chục thậm chí hàng trăm lần.

Chính từ hai vấn đề quan trọng này mà các nhà điều tra tin rằng việc thu hoạch nội tạng đang diễn ra tại Trung Quốc.

Video được đưa ra cùng một báo cáo của Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản về tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc. Lấy dữ liệu từ các hồ sơ và nguồn tin nội bộ và công khai tại Trung Quốc – một số lần đầu được đưa ra ánh sáng và phiên dịch – cùng các cuộc điều tra mật, báo cáo đã cho thấy không có bất cứ giải thích nào của Bắc Kinh về nguồn gốc nội tạng là đáng tin cậy. Báo cáo mới được Matthew P. Robertson, một học giả đã theo đuổi đề tài này bên trong và bên ngoài Trung Quốc trong gần 1 thập kỷ, người là đồng tác giả của một nghiên cứu thống kê cho thấy việc ĐCSTQ làm giả dữ liệu hiến tạng tại Trung Quốc. (Xem bài: Tạp chí y khoa BMC: Trung Quốc che giấu tội ác thu hoạch tạng)

Trước đó ngày 17/6/2019, Tòa án độc lập điều tra về thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc đã công bố một Tuyên án dài 60 trang, kết luận về tội ác Chống lại loài người của chính quyền Trung Quốc trong việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng tại quốc gia này. Theo đó, nạn nhân của tội ác này chủ yếu là nhóm người tập Pháp Luân Công và nhóm người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Đặc biệt trong video do Yu Ming mới công bố, một bệnh nhân ghép gan đã khuyên Yu Ming rằng lá gan từ những người học thiền định là tốt nhất và bệnh nhân có thể nói với bác sĩ yêu cầu đó: “Đừng ngại chi trả cho một lá gan tốt. Anh có thể sống thêm 10 năm với một lá gan tốt. Không phải nói chơi đâu. Nếu người kia mà tập khí công và thiền định, thì lá gan đó là tốt nhất”. Điều này cho thấy một thực tế rằng việc thu hoạch tạng từ người tập Pháp Luân Công đã trở thành một “bí mật công khai” giữa bác sĩ và bệnh nhân ghép tạng, ít nhất là trong các bệnh viện nơi Yu Ming bí mật quay video.

Video trong bệnh viện cho thấy tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc
Yu Ming (phải), người thoát khỏi nhà tù Trung Quốc và tị nạn tại Mỹ, nói chuyện tại diễn đàn chính sách. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Yu Ming cho biết anh đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ trong 12 năm bởi vì anh tập Pháp Luân Công. Trong suốt thời gian bị cầm tù, anh đã bị lấy mẫu máu 3 lần.

Pháp Luân Công còn được biết đến với tên gọi Pháp Luân Đại Pháp là một môn khí công thiền định. Bởi vì sự phổ biến rộng rãi của môn tập này tại Trung Quốc vào những năm 90, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã lo sợ khi số lượng người tập Pháp Luân Công nhiều hơn số đảng viên Cộng sản. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc đàn áp nhằm tiêu diệt môn tập ôn hòa này vào năm 1999, và cuộc đàn áp vẫn còn tiếp diễn tới hiện tại.

Ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, đầu năm 2000, ngành công nghiệp ghép tạng ở Trung Quốc nở rộ. Hàng ngàn bác sĩ cấy ghép đã được đào tạo và hàng trăm bệnh viện bắt đầu đưa dịch vụ ghép tạng vào trong dịch vụ điều trị thường xuyên. Tuy nhiên, ông Chris Smith, một trong những nghị viên Cộng Hòa cấp cao tại Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu Hạ viện tham gia sự kiện tại Capitol Hill, nhận xét: “Một cơ sở hạ tầng trên diện rộng, cơ sở vật chất tiên tiến, và nhân viên y tế chuyên về cấy ghép nội tạng đã xuất hiện trước khi bất kỳ hệ thống hiến tạng tự nguyện nào được lên kế hoạch.”

Mãi năm 2015, tức 15 năm sau, trước sức ép của cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh mới tuyên bố cải cách hệ thống hiến tạng. Tuy nhiên cái gói là hệ thống hiến tạng này lại không minh bạch, không thể truy cập và kiểm chứng công khai.

Hậu quả của tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc đã không chỉ dừng lại ở bên trong Trung Quốc. Hôm 12/2/2020, trước việc dịch COVID-19 lan rộng, ông Shawn Steel, Ủy viên Ủy ban Cộng hòa Quốc gia Mỹ, đã có bài viết trên tờ California Globe, chỉ ra rằng thực trạng vi phạm nhân quyền và đạo đức y sinh đã tồn tại quá lâu tại Trung Quốc mà không bị thế giới chỉ trích chính là một trong những nguyên nhân gây ra đại dịch toàn cầu:

Trong nhiều năm, thế giới đã làm ngơ trước những vấn nạn vi phạm nhân quyền [và đạo đức y học] của Trung Quốc đối với các tù nhân lương tâm: người Hồi giáo, Phật giáo Tây tạng, Kitô giáo, và Pháp Luân Công. Và giờ đây [trong dịch viêm phổi Vũ Hán], các hoạt động y sinh của Trung Quốc trở thành mối đe dọa với toàn thế giới.

Đoạn video bằng chứng cũng xuất hiện trong bản tin của đài NTD, đăng tải tại đây.

Minh Nhật

Xem thêm: