Quốc hội Venezuela hôm 10/12 cho hay lạm phát tại quốc gia Nam Mỹ này đã lên tới 1.300.000% tính đến tháng 11 vừa qua.

maduro
Ông Maduro thông báo kế hoạch đổi tiền trên đài truyền hình quốc gia Venezuela hôm 17/8 (Ảnh chụp màn hình)

Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF trước đó đã dự đoán lạm phát ở đây sẽ tăng lên một triệu phần trăm vào năm 2018 và 10 triệu phần trăm vào năm 2019. Quốc hội do phe đối lập của Tổng thống Nicolas Maduro kiểm soát loan báo lạm phát, hay mức tăng của giá tiêu dùng tháng 11 tăng 144%, giảm so với 148% tháng 10 và 233% tháng 9.

Theo Bloomberg, giá một cốc cà phê tại thủ đô Caracas đã tăng gấp đôi chỉ trong một tuần, ở mức 400 bolivar (0,76 USD).

Các con số siêu lạm phát phản ánh mức độ khủng hoảng của nền kinh tế Venezuela. Từ năm 2015, sau vụ chính phủ Maduro ngừng cung cấp số liệu về lạm phát.

Cuối tháng 11, ông Maduro đã tăng lương tối thiểu theo tháng lên 150%, lên mức 4.500 bolivar nhưng quy đổi ra USD chỉ được ít hơn 10 đô (tỷ giá theo thị trường chợ đen). Đây là lần tăng thứ 6 trong năm 2018.

Người dân than phiền là không thể mua nổi nhu yếu phẩm căn bản dù lương tối thiểu đã tăng 60 lần trong tháng 8.

IMF đang gây áp lực để Venezuela cung cấp cho tổ chức này những dữ liệu kinh tế chính thức.

Ông Maduro cáo buộc đế quốc Mỹ và các phần tử phản động là nguyên nhân gây ra ‘cuộc chiến kinh tế’ khiến nhân dân Venezuela khốn khổ. Nhưng những người phản đối chính phủ nói rằng chính chính sách can thiệp sâu vào nền kinh tế, in tiền vô tội vạ khoét sâu vào thâm hụt ngân sách mới là nguyên nhân của siêu lạm phát và khủng hoảng thiếu hàng hóa.

Đức Trí

Xem thêm: