Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh lần hai của họ tại thủ đô Việt Nam vào tối thứ Tư (27/2). Hai nhà lãnh đạo sẽ họp nhanh và cùng ăn tối tại khách sạn cổ kính Metropole Hà Nội, Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Một phụ nữ Việt Nam đạp xe đạp đi qua khách sạn Metropole Hà Nội ngày 21/2/2019 trước thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un (Ảnh: Manan VATSYAYANA / AFP)

Reuters dẫn thông tin từ chính phủ Mỹ cho biết Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Kim tại khách sạn Metropole Hà Nội vào 6h30 tối ngày 27/2 (giờ Việt Nam, 11h30 giờ GMT). Hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc đối thoại riêng trong khoảng 20 phút trước khi cùng nhau ăn tối trong khoảng 1,5 giờ.

Vào tối muộn thứ Ba 26/2 (giờ Việt Nam), chuyên cơ Air Force One chở tổng thống Mỹ đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Ngay sau khi đặt chân tới Việt Nam, ông Trump đăng tweet: “Vừa đến Việt Nam. Cảm ơn tất cả các bạn vì sự tiếp đón tuyệt vời tại Hà Nội. Rất nhiều người, và rất nhiều tình yêu!”

Ông Trump đã nhận được sự tiếp đón trọng thị của các quan chức cao cấp Việt Nam và quan chức Mỹ ngay tại cửa ra Air Force One. Sau đó, đoàn xe ô-tô chở tổng thống Mỹ rời sân bay Nội Bài hướng tới khách sạn JW Marriott nơi ông Trump lưu trú trong thời gian ở Việt Nam.

Theo thông tin từ truyền thông Việt Nam, dự kiến vào trưa 27/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch. Sau đó, ông Trump cũng sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã tới ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, Việt Nam sau chuyến hành trình 3 ngày vượt khoảng hơn 3.000km từ Bình Nhưỡng, qua Trung Quốc tới Việt Nam.

Các quan chức cao cao cấp Việt Nam và Bắc Hàn tiếp đón trọng thị ông Kim tại ga Đồng Đăng. Sau đó, đoàn xe ô-tô chở ông Kim vượt 170km về Hà Nội. Ông Kim lưu trú tại khách sạn Melia Hà Nội.

Hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn (KCNA) cho biết ngay sau khi tới khách sạn Melia Hà Nội, ông Kim đã được các quan chức Bắc Hàn tham gia các cuộc thảo luận cấp độ công việc với Mỹ báo cáo ngắn gọn về công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ – Triều.

Trong ngày 26/2, ông Kim đã tới thăm Đại sứ quán Bắc Hàn tại Việt Nam. Tại đây, ông Kim đã thúc giục nhân viên sứ quán phải tăng cường mối quan hệ hai nước phù hợp với nhu cầu của thời đại, theo KCNA.

Cũng theo KCNA, sau khi kết thúc thượng đỉnh Mỹ – Triều, ông Kim sẽ thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 1 và 2/3.

Chính phủ Mỹ cho biết ông Trump và ông Kim cùng với hai trợ lý và các thông dịch viên của hai bên sẽ ăn tối chung tại khách sạn Metropole Hà Nội vào tối 27/2. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục hội đàm vào ngày thứ Năm (28/2), địa điểm hội đàm này chưa được các bên thông báo.

Xuân Thành