Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/8 lại một lần nữa cáo buộc Trung Quốc cố tình khiến các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Bắc Hàn hướng tới giải giáp hạt nhân gặp bế tắc.

Trước các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Trung Quốc đang làm mọi việc khó khăn hơn cho chúng ta về quan hệ giữa ta với Bắc Hàn”. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định ông có “mối quan hệ tuyệt vời” với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un.

trump
Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc gây áp lực khiến đàm phán Bắc Hàn lâm vào bế tắc (Ảnh: Youtube)

“Một phần của vấn đề là xung đột thương mại giữa chúng ta và Trung Quốc”

“Khi tôi nhậm chức, tôi cố tình không làm gì nhiều về vấn đề thương mại với Trung Quốc bởi tôi muốn xem chúng ta có thể làm gì về Bắc Hàn hay không. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc có lẽ có ảnh hưởng lớn lên Bắc Hàn. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Kim, như các bạn có lẽ đã biết. Chúng ta đơn giản là sẽ phải chờ xem tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào”, ông Trump nói.  

Cùng ngày, Nhà Trắng ra thông báo nói Tổng thống Trump “cảm thấy rất mạnh mẽ rằng Bắc Hàn đang phải chịu áp lực to lớn từ Trung Quốc bởi vì căng thẳng thương mại gay gắt giữa chúng ta với chính phủ Trung Quốc. Cùng lúc đó, chúng ta cũng biết rằng Trung Quốc đang cung cấp cho Bắc Hàn những khoản trợ cấp khổng lồ, bao gồm tiền, nhiên liệu, phân bón và rất nhiều hàng hóa khác. Đây không phải là trợ giúp!”

Trước đó, ông Trump đã lên án Trung Quốc đang đóng vai trò cản trở tiến trình đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Hôm 24/8, ông đã hủy chuyến thăm Bắc Hàn của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nói rằng Bình Nhưỡng chưa thể hiện đủ thiện chí. Cùng lúc đó, ông cũng nói rằng ông không tin Trung Quốc đang giúp thúc đẩy quá trình giải trừ hạt nhân Bắc Hàn do căng thẳng thương mại giữa 2 quốc gia.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta tiến triển rất tốt với Bắc Hàn. Chúng ta sẽ phải chờ xem. Tôi nghĩ rằng một phần vấn đề với Bắc Hàn bị gây ra bởi xung đột thương mại với Trung Quốc. Trung Quốc đã lấy 500 tỷ USD từ nước Mỹ trong rất nhiều năm và chúng ta không được phép để chuyện này xảy ra”.

“Chúng ta phải giải quyết quan hệ thương mại, bởi vì quá nhiều tiền của chúng ta đã bị mất mát và bạn biết đấy, Trung Quốc là con đường dẫn tới Bắc Hàn. 93% sản phẩm và rất nhiều thứ nhập vào Bắc Hàn thông qua Trung Quốc”, ông Trump nói với phóng viên hôm 29/8.

Trước đó, hôm 24/8, ông Trump viết Tweet cho rằng căng thẳng thương mại đã khiến Trump Quốc “không giúp giúp đỡ quá trình giải trừ hạt nhân như họ đã từng”.

Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt, lên án tuyên bố của Trump là “không đúng sự thật và vô trách nhiệm”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 30/8 tiếp tục lên án logic “vô trách nhiệm và phi lý” của Hoa Kỳ về vấn đề Triều Tiên. Bà Hoa cũng mỉa mai Washington “nên tự soi mình trong gương thay vì chỉ trích người khác”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ra thông cáo nêu rõ là Bắc Hàn phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn trước khi Washington ký bất cứ tuyên bố nào để chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Trọng Đạt

Xem thêm: