Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thiệp chúc mừng sinh nhật Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un vào ngày thứ Năm (9/1). Phía Bắc Hàn đã xác nhận điều này, nhưng nói thêm rằng mối quan hệ cá nhân giữa ông Trump và ông Kim không đủ để kéo Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, ông Kim Kye-gwan, cố vấn của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn hôm thứ Bảy (11/1) đã phát đi tuyên bố nói rằng Bình Nhưỡng đã nhận trực tiếp một lá thư với thiệp chúc mừng sinh nhật ông Kim Jong-un từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, theo Japan Times, giám đốc an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm thứ Sáu (10/1) cho biết Seoul đã chuyển thông điệp của ông Trump chúc mừng sinh nhật ông Kim Jong-un. Thông điệp này được cho đã gửi vào thứ Năm (9/1).

Ông Chung vừa có chuyến công du Washington nói rằng trong cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc tuần này, ông Trump đã đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nên gửi thông điệp chúc mừng ông Kim.

Ông Chung không tiết lộ chi tiết nội dung thông điệp đó, nhưng nói rằng Seoul đã gửi nó tới Bình Nhưỡng vào thứ Năm (9/1) thông qua “các cách thức phù hợp”.

Sinh nhật của ông Kim Jong-un được cho là vào ngày 8/1, mặc dù chế độ Bình Nhưỡng chưa bao giờ chính thức xác nhận điều này. Chính phủ Mỹ thông tin ông Kim Jong-un sinh ngày 8/1/1984.

Trong bài phát biểu Năm mới vào tuần trước, ông Kim Jong-un đã bày tỏ thất vọng sâu sắc về các cuộc đàm phán hạt nhân bế tắc với chính quyền Trump và thề sẽ củng cố kho vũ khí hạt nhân làm biện pháp răn đe chống lại các chế tài và áp lực từ phía Mỹ.

Ông Kim cũng đã tuyên bố rằng Bắc Hàn sẽ không tiếp tục tuân thủ việc tự đình chỉ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và hạt nhân, đồng thời cảnh báo về “vũ khí chiến lược mới” mà Bình Nhưỡng sẽ sớm công bố với thế giới.

>>Kim nói Bắc Hàn sẽ trình diễn ‘vũ khí chiến lược mới’ trong tương lai gần

Bất chấp đình trệ trong đàm phán, ông Trump và ông Kim đều nói rằng họ có mối quan hệ cá nhân tốt đẹp. Ông Trump đã từng nhiều lần nói về những lá thư “đẹp” do ông Kim gửi.

Trong tuyên bố hôm 11/1, cố vấn của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn, ông Kim Kye-gwan khẳng định rằng mặc dù ông Kim có thể thích ông Trump, nhưng ông sẽ không dẫn dắt đất nước mình theo cảm xúc cá nhân.

Mặc dù Chủ tịch Kim Jong-un có cảm tình cá nhân tốt về Tổng thống Trump, nhưng nó mang đúng nghĩa của từ này ‘tính cá nhân’”, ông Kim Kye-gwan nói.

Chúng tôi đã đang bị Mỹ lừa dối, đã bị cuốn vào cuộc đối thoại với họ hơn 1,5 năm qua, và điều đó làm mất thời gian của chúng tôi,” ông Kim Kye-gwan nhấn mạnh.

Cố vấn Bộ ngoại giao Bắc Hàn nói thêm rằng Bình Nhưỡng sẽ không thảo luận về những đề xuất như những gì ông Trump đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh với ông Kim hồi tháng 2/2019 tại Hà Nội, Việt Nam.

Bắc Hàn sẽ không từ bỏ các cơ sở hạt nhân của mình vì những nới lỏng chế tài một phần, và sẽ chỉ quay lại đàm phán khi Mỹ đưa ra nhượng bộ, ông Kim Kye-gwan nêu rõ.

Việc nối lại đối thoại giữa DPRK [Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên] và Hoa Kỳ chỉ có thể theo điều kiện của thỏa thuận chắc chắn của Washington về các vấn đề do Bình Nhưỡng dấy lên, nhưng chúng tôi biết rằng Hoa Kỳ không sẵn sàng và không thể làm vậy,” ông Kim Kye-gwan nói.

Như Ngọc