Một quan chức cấp cao Brazil đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida hiện đã có kết quả dương tính với virus corona Vũ Hán. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang tự cách ly tại nhà sau khi vợ ông bị sốt nhẹ sau khi trở về từ Anh Quốc.

Embed from Getty Images

Theo The Guardian, trong tuyên bố phát đi hôm 12/3, chính phủ Brazil cho biết thư ký báo chí của Tổng thống Jair Bolsonaro, ông Fabio Wajngarten đã xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (nCoV) gây bệnh viêm phổi Vũ Hán (WHO gọi là COVID-19).

Tổng thống Jair Bolsonaro và thư ký báo chí Fabio Wajngarten tuần trước đã gặp Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida.

Những bức ảnh trên Instagram của ông Wajngarten cho thấy ông này đã đứng gần ông Trump và ông Pence tại Mar-a-Lago.

 

View this post on Instagram

 

“Make Brazil Great Again” @realdonaldtrump @mikepence @alvarogarnero ????????????

A post shared by Fabio Wajngarten (@fabiowajngarten) on

Tuyên bố của chính phủ Brazil cho hay: “Bộ phận y tế của phủ tổng thống đã thông qua và đang áp dụng tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho tổng thống Cộng hòa [Brazil] và toàn bộ ủy ban tổng thống tháp tùng ông trong chuyến công du Hoa Kỳ gần đây, cũng như nhân viên tại phủ tổng thống”.

Tuyên bố của chính phủ Brazil nói thêm rằng họ đã thông báo cho Tòa Bạch Ốc về kết quả xét nghiệm virus corona của ông Wajngarten “để [Tòa Bạch Ốc] có thể áp dụng các biện pháp thận trọng cần thiết”.

Thư ký báo chí của Tổng thống Trump, bà Stephanie Grisham nói rằng Tòa Bạch Ốc đã biết về thông tin quan chức Brazil xét nghiệm dương tính với virus corona sau chuyến thăm Mar-a-Lago cuối tuần trước.

Khả năng phơi nhiễm [virus corona] từ trường hợp này đang được đánh giá, từ đó sẽ dẫn đến các bước tiếp theo. Cả Tổng thống và Phó Tổng thống gần như không tương tác với cá nhân này, người sau đó xét nghiệm dương tính và hai ông hiện không cần phải xét nghiệm”, bà Grisham nói.

Như đã tuyên bố trước đây, Bộ phận Y tế Tòa Bạch Ốc và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã đang làm việc chặt chẽ với nhiều cơ quan khác nhau để đảm bảo mọi biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện nhằm giữ gìn sức khỏe cho Gia đình Tổng thống và Phó Tổng thống, cũng như toàn bộ nhân viên Tòa Bạch Ốc”, bà Grisham nói thêm.

Theo Reuters, Tổng thống Brazil Bolsonaro cũng đã xét nghiệm virus corona và đang chờ kết quả. Trong khi, giới chức Brazil chưa xác nhận thông tin này.

Trao đổi với báo giới hôm thứ Năm (12/3) về cuộc gặp với tổng thống Brazil tại Mar-a-Lago tuần trước, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi không có làm gì quá bất thường. Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau một lúc”.

Trong bối cảnh dịch virus corona Vũ Hán đang lây lan nhanh tại Mỹ, Tổng thống Trump tuần trước đã nói với phóng viên rằng ông “không lo lắng tí nào” về việc mình có thể nhiễm virus này. Ông Trump phát biểu như vậy sau khi báo giới đặt câu hỏi về việc vào cuối tháng Hai ông Trump có tham dự hội nghị CPAC nơi có một người nhiễm virus corona. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa tham dự CPAC và tiếp xúc với cá nhân nhiễm virus corona đã phải tự cách ly ở nhà 14 ngày.

>>TT Trump, PTT Pence dự CPAC có một người dương tính với COVID-19

Trong một diễn biến liên quan, theo The Epoch Times, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang tự cách ly tại nhà sau khi vợ ông có biểu hiện các triệu chứng cúm giống nhiễm virus corona.

Văn phòng của Thủ tướng Trudeau hôm thứ Năm (12/3) cho biết bà Sophie Grégoire Trudeau mới trở về từ Anh Quốc và đã xuất hiện các triệu chứng giống cúm, trong đó có sốt nhẹ.

Bà Sophie đã được xét nghiệm virus corona và đang chờ kết quả. Triệu chứng giống cúm của bà cũng đang giảm dần.

Với sự thận trọng tối đa, Thủ tướng [Trudeau] đang chọn cách tự cô lập và làm việc từ nhà cho tới khi nhận được kết quả xét nghiệm của bà Sophie”, tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Canada nói.

Thủ tướng Trudeau làm việc qua mạng trực tuyến, bao gồm các cuộc họp với lãnh đạo thế giới, họp Nội các thảo luận về virus corona. Ông cũng đã hủy cuộc họp trực tiếp với thủ hiến các tỉnh.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến hết ngày 12/3, virus corona chủng mới bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm ngoái, đã lây lan ra ít nhất 116 quốc gia với hơn 128.000 bị nhiễm và hơn 4.700 người thiệt mạng.

Tại Mỹ, số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán đã vượt quá 1.600 người và có 40 trường hợp tử vong. Canada đang có 117 ca nhiễm và 1 trường hợp tử vong.

Như Ngọc

Xem thêm: