Ngày 08/2, Quỹ Di sản thuộc phe bảo thủ tại Washington (Mỹ) đã tổ chức diễn đàn về sự tham gia của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế, có chuyên gia Mỹ cho rằng trong những năm gần đây nhà cầm quyền Trung Quốc luôn cản trở Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế quan trọng. Quan chức Đài Loan cũng nhận định Trung Quốc đang sử dụng “sức mạnh nhọn” vì mục tiêu cô lập Đài Loan.

1802101421122378
Ngày 08/2, Quỹ Di sản thuộc phe bảo thủ tại Washington đã tổ chức diễn đàn về sự tham gia của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế (VOA).

Tiếng nói nước Mỹ (VOA) dẫn quan điểm của giáo sư luật pháp và chính trị học Jacques deLisle thuộc Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) cho biết, thời ông Mã Anh Cửu thuộc đảng Quốc dân, Đài Loan đã được tham gia vào Hội đồng Y tế Thế giới (WHA), Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC), nhưng những tham gia này đã gặp khó khăn sau khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền, với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc trên quốc tế, không gian quốc tế của Đài Loan ngày càng chật hẹp hơn.

Nhưng theo ông Jacques deLisle, Đài Loan vẫn có điểm mạnh để phát huy, đó chính là “quyền lực mềm” của họ, đề nghị các tổ chức quốc tế thực hiện theo nguyên tắc phổ quát về thành viên, không bỏ qua các quyền và lợi ích của 23 triệu người dân Đài Loan, tương tự như Tổ chức Y tế Thế giới không thể bỏ qua sức khỏe của người dân Đài Loan, cần hiểu rằng việc loại Đài Loan ra khỏi hệ thống y tế quốc tế là nguy cơ tiềm ẩn đối với thế giới.

1802101421152378
Giáo sư về luật pháp và chính trị Jacques deLisle, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Á thuộc Đại học bang Pennsylvania (Ảnh: VOA)

Ông Lâm Chính Nghĩa (Lin Cheng-yi), Phó Chủ tịch Ủy ban về Đại Lục của Đài Loan cho rằng hồi đầu năm, Trung Quốc tự ý kích hoạt tuyến đường hàng không phía bắc M503 mà không thương thảo với Đài Loan, Đài Loan cho rằng tuyến đường này vi phạm các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), hy vọng Trung Quốc hãy đàm phán với Đài Loan.

Ông Lâm Chính Nghĩa cho biết, mặt phía nam của M503 mở từ năm 2015 chỉ cách đường trung tâm eo biển có 10,2 hải lý, kể từ khi khai trương đến nay cũng có hãng hàng không của nước thuộc khu vực Đông Nam Á sử dụng, nhưng tuyến đường phía bắc chỉ cách có 4,2 hải lý, rất dễ dàng để vượt qua biên giới vào không phận tập luyện không quân Đài Loan và Khu kiểm soát tình báo phi cơ Đài Loan, vì thế để giữ an toàn đường bay các hãng hàng không quốc tế hãy tránh xa tuyến đường bay này, hiện chỉ có các hãng hàng không Trung Quốc sử dụng.

Ông Lâm Chính Nghĩa nhấn mạnh, Đài Loan không phải là một chính quyền địa phương, tuyến đường M503 cũng không phải tuyến nội địa, động cơ khiến nhà cầm quyền Trung Quốc đơn phương mở đường bay này không chỉ để giảm bớt áp lực chật chội của họ, còn muốn làm giảm không phận quân sự của Đài Loan, muốn dùng “sức mạnh nhọn” chống lại các mục đích quân sự và chính trị của Chính phủ Thái Anh Văn.

1802101421092378
Ông Ted Bromund, thành viên cao cấp của Quỹ Di sản Mỹ (VOA)

Ông Ted Bromund, thành viên cao cấp của Quỹ Di sản ở Mỹ lấy trường hợp của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) cho biết, Đài Loan có đủ tư cách trở thành một thành viên chính thức của Interpol, nhưng nhà cầm quyền Trung Quốc thì ngược lại, “lợi dụng” các thành viên của tổ chức để chính trị hóa tổ chức, biến thành công cụ để giới chức Trung Quốc tấn công nước khác biệt về chính trị.

Cách đây không lâu ông Ted Bromund  đã công bố báo cáo nghiên cứu về vấn đề chế độ độc tài chính trị hóa Interpol, ông cho biết Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật vào năm 2016 yêu cầu chính quyền Obama giúp Đài Loan có được tư cách quan sát viên của Interpol, nhưng cho đến nay vấn đề này không tiến triển gì, ngoài việc liên quan đến điều lệ của Interpol, điều quan trọng nhất là tổ chức này đã bị chính trị hóa.

Theo ghi nhận của ông Ted Bromund, Chủ tịch hiện nay của Interpol là Mạnh Hùng Vĩ (Meng Hongwei), vốn là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, vì vậy “khi nào tổ chức này còn bị nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc thao túng thì Đài Loan sẽ không có cơ hội có được bất cứ vai trò nào trong tổ chức này”, ông cho rằng Mỹ phải chỉ ra hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc để một số tổ chức quốc tế bị nhà cầm quyền này thao túng có thể trở lại tư thế của một tổ chức thuần túy chuyên môn mà không bị chính trị hóa.

Ted Bromund cũng chỉ rõ, phải xem Interpol là “bảng thông báo quốc tế” tập hợp thông tin của cơ quan chấp pháp các nước, không nên chỉ khiến mọi người có ấn tượng là tổ chức cảnh sát quốc tế chuyên săn lùng tội phạm tại các nơi trên thế giới, các thành viên của Interpol có thể phát “lệnh truy nã” của riêng mình ở đây, Interpol cũng có thể ban hành “Thông báo Đỏ” (Red Notice) để tất cả các thành viên nhận được thông tin liên quan, nhưng “Thông báo Đỏ” này không được có bất kỳ tính chất chính trị, quân sự, tôn giáo hay chủng tộc, đó chỉ là áp dụng đối với bọn tội phạm mà không thể bác bỏ, ví như giết người hoặc cướp bóc.

Tuyết Mai

Xem thêm: