Trung Quốc phát đi các tuyên bố mang tính đe dọa sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bất ngờ tới thăm các binh sĩ tại khu vực biên giới phía bắc, nơi xảy ra vụ ẩu đả chết người với lính Trung Quốc. Ông Modi tuyên bố rằng quân đội sẵn sàng bảo vệ tổ quốc trong khi Trung Quốc cảnh báo Ấn không nên phạm sai lầm chiến lược.

Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp mặt tại Vũ Hán ngày 27/4 (Ảnh từ Twitter của ông Narendra Modi)

Trong cuộc họp báo 3/7, cùng ngày ông Modi tới khu biên giới Ấn-Trung gần khu vực tranh chấp, người phát ngôn Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh sẽ có các biện pháp trả đũa trước việc Ấn Độ tẩy chay và dựng rào cản hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

“Ấn Độ không nên phạm sai lầm chiến lược khi tính toán với Trung Quốc”, ông Triệu nói với phóng viên.

Ông Triệu kêu gọi Ấn Độ “cùng làm việc với Trung Quốc để bảo vệ tình hình chung của quan hệ hai bên”, đồng thời chỉ trích các quan chức Ấn Độ về cái mà ông gọi là phát ngôn vô trách nhiệm sau vụ ẩu đả đẫm máu lại biên giới giữa hai cường quốc hạt nhân.

Trước làn sóng phẫn nộ trong nước về vụ đụng độ hôm 15/6 tại Thung lũng Galwan khiến 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng, chính phủ New Delhi đã cấm hàng loạt các ứng dụng điện thoại của Trung Quốc và tạm dừng hoạt động của các công ty xây dựng Trung Quốc đang thực hiện dự án đường bộ ở nước này. Quân đội Ấn cũng bổ sung thêm lực lượng vào khu vực.

Triệu Lập Kiên chỉ trích các biện pháp này của Ấn Độ, nói rằng những “rào cản” mà Ấn Độ dựng lên trong quan hệ song phương chỉ gây tổn hại lợi ích của chính nước này, và kêu gọi New Delhi không leo thang căng thẳng trong lúc hai bên đang tiến hành các cuộc đàm phán. Ông Triệu cũng đe dọa sẽ có các biện pháp trả đũa để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp nước này tại Ấn Độ.

Trước đó vài giờ, khi bất ngờ tới thăm binh sĩ canh gác biên giới với Trung Quốc, ông Modi được tháp tùng bởi các tướng lãnh quân đội và hô vang: “Mẹ Ấn Độ vạn tuế!”

“Sau mỗi cuộc khủng hoảng, Ấn Độ lại vươn lên mạnh mẽ hơn”, ông Modi tuyên bố trước binh lính.

 “Kẻ thù của Ấn Độ đã chứng kiến lửa thịnh nộ của các bạn”.

“Trong những tình huống như thế này, các bạn chính là những tấm khiên bảo vệ Tổ quốc. Kỷ nguyên của chủ nghĩa bành trướng phải chấm dứt. Chủ nghĩa bành trướng tạo ra nguy hiểm cho hòa bình thế giới. Đây là thời kỳ phát triển. Những lực lượng bành trướng đã thua cuộc hoặc phải thoái lui”, ông Modi nói trong một ám chỉ rõ ràng đến Trung Quốc.

“Ấn Độ theo đuổi hòa bình nhưng đồng thời hiểu rằng những người yếu kém thì không bao giờ khởi xướng được hòa bình. Dũng cảm và gan dạ là điều kiện tiên quyết để có được hòa bình“.

Phát biểu của ông Modi đã buộc Bắc Kinh phải lên tiếng kêu gọi kiềm chế tại Ladakh, khu vực biên giới phía bắc đầy căng thẳng, theo Reuters.

Ji Rong, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ nói rằng việc coi Trung Quốc là thế lực bành trướng là vô căn cứ.

Trung Quốc đã phân định biên giới với 12 trong số 14 nước láng giềng thông qua đàm phán hòa bình, biến biên giới trên mặt đất thành những mối liên kết hợp tác hữu nghị. Việc coi Trung Quốc là “kẻ bành trướng”, thổi phồng quá mức và bịa đặt tranh chấp của Trung Quốc với láng giềng là vô căn cứ”, Ji Rong viết trên Twitter.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Modi tới Ladakh kể từ khi 20 binh sĩ quân đội Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lính Trung Quốc tháng trước. Phía Trung Quốc không tiết lộ con số thương vong của phe mình, nhưng truyền thông Ấn Độ nói rằng ít nhất 45 lính Trung Quốc đã thiệt mạng.

Theo Reuters, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đổ lỗi cho nhau vì vụ đụng độ hôm 15/6. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hai nước vẫn đang đàm phán để giảm căng thẳng.

Trần Minh

Xem thêm: