Cố vấn kinh tế chính phủ Mỹ Larry Kudlow hôm thứ Ba (4/2) nói rằng do ảnh hưởng nghiêm trọng của bùng phát virus corona, Trung Quốc khả năng sẽ hoãn tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ theo thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 mà hai bên ký kết từ 15/1 và sẽ có hiệu lực vào ngày 15/2. 

Embed from Getty Images

Bình luận trên Fox Business Network của ông Larry Kudlow đánh dấu lần đầu tiên một quan chức chính quyền Trump nói về việc virus corona chủng mới lây lan nhanh chóng sẽ cản trở khả năng Trung Quốc, ít nhất trong ngắn hạn, tăng mua hàng hóa và dịch vụ Mỹ thêm 200 tỷ USD trong 2 năm tới.

Sự bùng nổ xuất khẩu (từ Mỹ sang Trung Quốc) theo thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 sẽ mất nhiều thời gian hơn vì virus corona. Đó là sự thực,” ông Kudlow nói.

Thỏa thuận Giai đoạn 1 được Mỹ, Trung Quốc ký vào ngày 15/1 và có hiệu lực vào 15/2, đình chỉ vòng thuế quan mới của Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc, đổi lại phía Bắc Kinh cam kết tăng mua hàng hóa và dịch vụ nông nghiệp, năng lượng và sản xuất của Washington. Thỏa thuận cũng bao gồm việc Trung Quốc cam kết thực hiện cải cách luật pháp để cải thiện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn chuyển giao công nghệ cưỡng bức từ công ty Mỹ sang đối tác Trung Quốc.

>>TT Trump ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc sửa lại ‘sai sót quá khứ’

Theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ tăng mua thêm 76,7 tỷ USD trong năm đầu tiên và 123,3 tỷ USD trong năm thứ hai, trên mức cơ sở mà nước này nhập khẩu từ Mỹ trong năm 2017.

Nội dung của thỏa thuận Giai đoạn 1 có một điều khoản kêu gọi tham vấn “trong sự kiện thảm họa thiên nhiên hoặc sự kiện không thể lường trước khác nằm ngoài kiểm soát của các bên, khiến một bên phải hoãn việc tuân thủ nghĩa vụ của họ”.

Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ – Trung hôm 4/2 phát đi tuyên bố nói rằng Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa yêu cầu miễn trừ hoặc đình chỉ các cam kết của họ trong thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 do bùng phát virus corona.

Virus corona tiếp tục lây lan nhanh chóng đang gây tổn hại cho nền kinh tế và y tế cộng đồng Trung Quốc và có thể ảnh hưởng đến khả năng và sự sẵn sàng của nước này trong việc đáp ứng các cam kết theo thỏa thuận Giai đoạn 1,” Ủy ban nói.

Tính đến sáng 5/2, giới chức Trung Quốc xác nhận có gần 24.000 người nhiễm virus corona và số ca tử vong tăng lên hơn 492. Mỹ đã cho sơ tán công dân của họ khỏi Trung Quốc và ban hành lệnh cấm di trú một phần để ngăn chặn lây lan loại virus chết người này.

>>CẬP NHẬT diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán (sáng 5/2)

Cựu cố vấn thương mại chính phủ Mỹ Clete Willems, từng đóng vai trò tích cực trong các cuộc đàm phán Mỹ – Trung, cho biết sự tập trung của Trung Quốc trong ngắn hạn nên là chiến đấu với virus corona, và Washington cần phải cho thấy sự thấu hiểu với hoàn cảnh của Bắc Kinh hiện nay.

Chúng ta thực sự không biết quy mô của [bệnh dịch này] và nó sẽ ảnh hưởng ra sao tới nền kinh tế. Điều đó có nghĩa rằng trong ngắn hạn việc đạt được bước tiến trong Giai đoạn 2 là khó, và sẽ chỉ là đối thoại về việc thực thi [Giai đoạn 1]“, ông Clete Willems nói với Reuters tại một cuộc hội thảo thương mại tại Washington DC.

Bất chấp virus corona đã lan tới Mỹ, cố vấn kinh tế Kudlow cho rằng nó sẽ không ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế và chuỗi cung ứng của các công ty Mỹ. “Đó không phải là thảm kịch. Đó không phải là thảm họa,” ông Kudlow nhấn mạnh.

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi thương chiến, Trung Quốc không còn là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Các số liệu tính đến tháng 11/2019 cho thấy Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ ba trong giao thương mới Mỹ, xếp sau Mexico và Canada.

Ông Kudlow cho rằng bùng phát virus corona, chủ yếu ở Trung Quốc, có thể thúc đẩy đầu tư và dẫn tới gia tăng sản xuất tại Mỹ.

Cố vấn kinh tế chính phủ Mỹ nhận định rằng virus corona bùng phát chỉ ảnh hưởng một phần, không tác động tới toàn bộ nền kinh tế Mỹ.

Các nhà sản xuất sản phẩm bán dẫn có thể bị ảnh hưởng ít hơn vì họ có chuỗi cung ứng trên toàn cầu, trong khi các công ty dược phẩm sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn do bị phụ thuộc nặng nề vào nguyên liệu nhập từ Trung Quốc, ông Kudlow nói.

Xuân Thành