Sau khi ban đầu từ chối yêu cầu hỗ trợ của Mỹ, Trung Quốc cuối cùng đã đồng ý cho phép các nhà chức trách Mỹ từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh dịch (CDC) tham gia vào một cuộc điều tra về khủng hoảng sức khỏe toàn cầu do virus corona Vũ Hán lây lan nhanh chóng.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ Alex Azar cho biết ông rất vui khi Trung Quốc đã đồng ý cho phép một đội ngũ chuyên gia của CDC đến đó.

Chúng tôi đã rất rõ ràng về những gì chúng tôi chưa biết về virus này, chúng tôi không biết đầy đủ thông tin về sự truyền nhiễm của nó và về hồ sơ nghiêm trọng của nó,” ông Azar nói với Fox News.

Chúng tôi sẽ chấp nhận lời mời tham gia vào đội ngũ chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ triển khai tới Trung Quốc để hỗ trợ các chuyên gia Trung Quốc tại hiện trường nghiên cứu về virus này, lấy tất cả thông tin về cả việc ngăn chặn lây lan tại Trung Quốc, cũng như sự lây lan toàn cầu của virus này,” ông Azar nói thêm.

Việc nghiên cứu về nguồn gốc và đặc tính của virus tại tâm dịch Vũ Hán sẽ là rất quan trọng cho việc hiểu được cách thức chống virus. Một nghiên cứu của 35 chuyên gia y tế, phần lớn là người Trung Quốc, phát hành trên tạp chí khoa học The Lancet hôm thứ Năm (30/1) cho rằng virus Vũ Hán có liên quan chặt chẽ với virus giống SARS có nguồn gốc từ dơi.

Mặc dù phân tích cấu trúc gen virus cho thấy dơi có thể là vật chủ ban đầu của loại virus này, nhưng một động vật được bán tại chợ hải sản ở Vũ Hán có thể là vật chủ trung gian lây virus này sang người,” theo báo cáo nêu trên.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn rất nhiều nghi ngờ về nguồn gốc của virus, cựu Quản lý cấp cao các dự án của Hội Chữ Thập đỏ Trung Quốc Nhậm Thụy Hồng (Ren Ruihong) cho rằng: “Virus corona mới rất phù hợp với đặc trưng của vũ khí sinh hóa. Tôi cảm thấy phòng thực nghiệm đối với loại virus như thế này, vì sao địa điểm họ lựa chọn lại là Vũ Hán, nơi có dân cư đông đúc và giao thông phát triển? Cũng không có nơi nào dễ dàng lan truyền dịch bệnh giống như nơi này nữa, bạn không cảm thấy điều này có gì đó khó hiểu không? Hiện giờ tôi không nghĩ được rõ ràng. Việc này đành xem xem có nhiều thông tin hơn được đưa ra hay không.

Ông Eric Feigl-Ding, nhà Dịch tễ học thuộc Đại học Harvard mới đây cũng chia sẻ thông tin trên Twitter chỉ ra, ĐCSTQ từ lâu đã nghiên cứu về virus corona chủng loại mới.

>>Nhậm Thụy Hồng: Virus corona phù hợp với đặc trưng vũ khí sinh hóa

Một ngày trước khi Bộ trưởng Azar thông báo Trung Quốc sẽ cho phép các chuyên gia của CDC tới Trung Quốc, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã từ chối trả lời liệu có bất kỳ người Mỹ nào được phép gia nhập đội ngũ chuyên gia quốc tế do WHO lãnh đạo tới Trung Quốc hay không.

CDC của Mỹ được quốc tế nhìn nhận rộng rãi là một trong những tổ chức có kinh nghiệm nhất trong việc đối phó với các loại virus corona gây chết người, trong đó có hội chứng suy hô hấp cấp (SARS) bùng phát năm 2002-2003 và hội chứng suy hô hấp Trung Đông (MERS) năm 2012.

Ông Azar đầu tuần này đã tiết lộ rằng chính quyền Trump từ ngày 6/1 đã yêu cầu Trung Quốc cho phép Mỹ cử đội ngũ của CDC tới vùng tâm dịch, nhưng Bắc Kinh từ chối. Ông Azar không giải thích tại sao Trung Quốc lúc đó từ chối nhưng nói rằng ông hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết.

Cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc Larry Kudlow tối thứ Tư 29/1 (giờ Mỹ) cho biết Tổng thống Trump và các cố vấn hàng đầu đã thảo luận về khủng hoảng virus corona trong một cuộc họp tại Phòng Bầu Dục, Tòa Bạch Ốc  và đã chấp nhận “lời mời” từ Trung Quốc để điều động “đội ngũ chuyên gia CDC rất giỏi của chúng tôi” tới Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi đưa ra quyết định này và chúng tôi rất vui để làm điều đó…,” ông Kudlow nói với Fox Business. “Chúng tôi muốn giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Chúng tôi có rất nhiều người rất thông minh, biết cách đối phó với những vấn đề sức khỏe cộng đồng như thế này.

Xuân Thành