Theo hãng theo dõi tỷ suất truyền hình Nielsen, Donald Trump đã đánh bại Hillary Clinton trong cuộc đua ratings theo dõi bài diễn văn tại Hội nghị Đảng toàn quốc, nơi 2 người chính thức nhận đề cử của 2 đảng và trở thành đối thủ của nhau trong cuộc tranh cử vào Nhà Trắng.

Theo CNN, bài phát biểu đêm thứ Năm (28/7) của bà Clinton tại Hội nghị Quốc gia Đảng Dân Chủ (DNC) được 29,8 triệu người theo dõi trực tiếp qua các hệ thống truyền hình cáp khắp nước Mỹ. Trong khi đó, 32,2 triệu người đã theo dõi ông Trump phát biểu qua các kênh tương tự trong đêm Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) một tuần trước đó.

Số liệu của Nielsen không tính đến lượng khán giả qua truyền hình công cộng. Nếu thêm số liệu này vào thì ông Trum vẫn dẫn điểm, nhưng khoảng cách ít hơn là 34,9 triệu so với 33.8 triệu người xem.

CNN nhận định, chiến thắng này đối với ông Trump còn ngọt ngào hơn vì trong khi ba đêm trước, số lượng người xem diễn thuyết của các chính khách đảng Dân chủ đều cao hơn đảng Cộng hòa thì trong đêm cuối cùng, ông lại vượt đối thủ Clinton.

Giám đốc truyền thông của ông Trump nhận xét: “Kết quả này là hậu quả của việc chạy đua cho kỳ thứ 3 của ông Obama – không ai muốn xem những điều lặp lại vào mùa hè này”. Ban vận động của ông Trump nhiều lần dùng lập luận rằng đường lối chính trị của bà Clinton không khác gì một tổng thống Obama khác vào nhiệm kỳ thứ 3.

Chúng ta đã chiến thắng với khoảng cách hàng triệu” – Donald Trump tuyên bố trước người ủng hộ sau khi có kết quả ratings.

Trọng Đức