Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu (21/12) đã ký thông qua luật cải cách tư pháp hình sự liên bang mang tính bước ngoặt, được gọi là Đạo luật Bước Khởi đầu. Luật này sẽ giúp giảm rủi ro tái phạm của các cựu tù nhân, giúp họ tái hòa nhập với cộng đồng tốt hơn sau khi mãn hạn tù.

Embed from Getty Images

Tổng thống Trump và con rể Kushner là những người vận động mạnh mẽ cho Đạo luật Bước Khởi đầu.

Theo Epoch Times, hôm thứ Năm (20/12), Hạ viện đã thông qua Đạo luật Bước Khởi đầu với đa số tán thành (358 – 36). Trước đó, Thượng viện cũng đã ủng hộ dự luật cải cách tư pháp hình sự này với số phiếu áp đảo (87 – 12).

Tổng thống Trump và con rể Jared Kushner là những người trực tiếp vận động hành lang cho Đạo luật Bước Khởi đầu. Đạo luật này – chỉ áp dụng với các tù nhân liên bang – cho phép các thẩm phán nhiều chủ động hơn trong việc kết án các tội phạm ma túy và các tội nhẹ, trong khi luật cũng giảm nguy cơ tái phạm của cựu tù nhân bằng việc mở rộng các chương trình hỗ trợ họ như đào tạo việc làm.

Trao đổi với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc trong buổi lễ ký luật, ông Trump cho hay: “Mọi người nói rằng nó không thể được thực hiện. Họ nói rằng những người bảo thủ sẽ không phê duyệt nó, họ nói rằng những người cấp tiến sẽ không phê duyệt nó. Họ nói rằng không ai sẽ phê duyệt nó, mọi người sẽ chống lại nó. Nó đã như vậy nhiều nhiều năm… và gần như không ai đạt được nó”.

Thực tế, dự luật cải cách tư pháp hình sự liên bang này được hơn 1/3 thành viên Thượng viện đồng tài trợ và thậm chí dự luật đã nhận được sự ủng hộ cân bằng ở cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Mục tiêu của dự luật nhằm làm cho hệ thống tư pháp hình sự liên bang công bằng hơn, giảm quá tải và tiết kiệm tiền cho người nộp thuế Mỹ. Những bản án tối thiểu bắt buộc nhất định cũng được điều chỉnh.

Tại buổi lễ ký luật, Tổng thống Trump đã gửi lời cảm ơn tới các thành viên cấp cao của cả hai đảng và khen ngợi những nỗ lực của lưỡng đảng tại Quốc hội. Ông Trump cũng mời con rể phát biểu và giới thiệu rằng “Jared đã làm việc rất chăm chỉ về [luật] này”.

Jared Kushner cho biết ngoài nhiều người trong khán phòng, “[Công việc] này thực sự có sự tham gia của cả một đội quân đông đảo”. Con rể của ông Trump cũng nói về những người thu hút vào vấn đề này do “nỗi đau trong quá khứ”.

“Chúng tôi là những người vận động hành lang của họ”, Kushner nói vậy khi mô tả về những người không thể tự đấu tranh cho quyền lợi của họ.

Cô Ivanka Trump, vợ của ông Kushner cho biết rằng bây giờ khi dự luật đã được ký thành luật, cô có thể gặp Jared thường xuyên hơn. “Có lẽ bây giờ tôi sẽ có thêm chút thời gian với anh ấy”, Ivanka nói.

Theo luật cải cách tư pháp hình sự liên bang mới, các án phạt tối đa đối với tội giết người bạo lực và trùm ma túy vẫn giữ nguyên. Nhưng các án phạt tối thiểu bắt buộc với các tội nhẹ hơn đã được giảm.

Phát biểu về luật mới, Phó Tổng thống Mike Pence cho hay: “Tôi biết rằng bằng việc phá vỡ vòng lặp tái phạm, bằng việc mở cửa nhiều cơ hội hơn không chỉ về giáo dục [tri thức] mà còn cả giáo dục nhân cách và các chương trình dựa trên đức tin. Chúng ta sẽ thấy nhiều hơn các gia đình được trọn vẹn trở lại, nhiều người hơn sẽ lựa chọn con đường tốt hơn khi họ ra tù”.

Xuân Thành

Xem thêm: