Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ Nhật (13/1) đã đe dọa nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị tàn phá nếu nước này tấn công đội dân quân người Kurd tại Syria – đồng minh của Mỹ.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, hôm 13/1, ông Trump đã nói rằng Mỹ đang bắt đầu rút quân đội khỏi Syria theo sau tuyên bố của ông từ hôm 19/12, nhưng tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Washington sẽ tiếp tục đánh các chiến binh IS tại đó.

“Sẽ lại tấn công từ căn cứ liền kề nếu nó [IS] cải tổ. Sẽ tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ về mặt kinh tế nếu họ đánh người Kurd. Tạo vùng an toàn 20 dặm… Tương tự, không muốn người Kurd khiêu khích Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Trump viết trên Twitter.

Tổng thống Trump không nêu chi tiết về đề xuất vùng an toàn 20 dặm tại Syria. Trong khi đó, các quan chức bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng họ đang rút các thiết bị quân sự khỏi Syria, mở đầu cho việc chính thức rút 2.000 quân Mỹ khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, phát ngôn viên tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin hôm thứ Hai (14/1) đã nói rằng ông Trump nên tôn trọng mối quan hệ đồng minh giữa Washington và Ankara.

Chia sẻ trên Twitter, ông Kalin nói: “Mr. Donald Trump, đó là sai lầm chết người khi đánh đồng người Kurd Syria với PKK, lực lượng nằm trong danh sách khủng bố của Mỹ, và chi nhánh của nó tại Syria – YPG.”

Ông Kalin khẳng định: “Những kẻ khủng bố không thể là đối tác và đồng minh của bạn. Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng Mỹ tôn trọng mối quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta và không muốn mối quan hệ này bị phủ bóng đen bởi tuyên truyền khủng bố.”

Đội dân quân người Kurd YPG tại Syria là đồng minh thân cận của Mỹ trong chiến dịch chiến đấu chống lại các phần tử thánh chiến IS và lực lượng người Kurd hiện đang kiểm soát phần lớn vùng đất miền bắc Syria.

Trong khi đó, Ankara lại xem lực lượng dân quân người Kurd YPG tại Syria là cánh tay nối dài của Đảng Công nhân Người Kurd (PKK) – lực lượng tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài nhiều thập kỷ bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã từng thề rằng sẽ nghiền nát đội dân quân YPG sau khi ông Trump quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria.

Giám đốc truyền thông của ông Erdogan, ông Fahrettin Altun đã nói: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố quyết liệt” và cho rằng Ankara là người bảo vệ của người Kurd, không phải là kẻ thù của họ.

“Khủng bố là khủng bố và chúng phải bị tiêu diệt từ gốc rễ. Đây là điều chính xác mà Thổ Nhĩ Kỳ đang làm tại Syria”, ông Altun viết trên Twitter.

Theo Reuters, trong hai năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã truy quét các chiến binh YPG khỏi vùng Afrin của Syria và các vùng khác ở phía tây sông Euphrates. Ankara hiện nay đang đe dọa sẽ tấn công vào phía đông sông Euphrates mà trước đây họ tránh chưa đụng tới, một phần vì không muốn đối đầu trực tiếp với lực lượng Mỹ ở đây.

Reuters cho biết sau đe dọa của ông Trump, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá 1,6% so với đồng USD.

Vào tháng Tám năm ngoái, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ từng bị rớt giá xuống mức thấp kỷ lục sau khi chính phủ Mỹ áp đặt các chế tài kinh tế và áp thuế lên Ankara. Khi đó, ông Trump đã chế tài hai bộ trưởng trong nội các của Tổng thống Erdogan và tăng thuế nhập khẩu lên thép của Thổ Nhĩ Kỳ xuất vào Mỹ.

Xuân Thành

Xem thêm: