Bắc Triều Tiên từng đe dọa sẽ hủy bỏ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều, hiện tại lại có bước chuẩn bị cho hội nghị này – đóng cửa bãi thử nghiệm hạt nhân. Bắc Triều Tiên cho rằng hành động này biểu thị nỗ lực phi hạt nhân hóa của mình, tuy nhiên Bắc Triều Tiên yêu cầu mỗi phóng viên dự phỏng vấn phải nộp 10.000 USD phí làm visa.

Embed from Getty Images

Ảnh minh họa từ Getty Images

Phí visa cao ngất ngưởng

Theo JoongAng Ilbo (Nhật báo Trung ương) của Hàn Quốc đưa tin hôm 21/5, nhiều phóng viên nước ngoài cho biết, ngày 19/5, chính quyền Bắc Triều Tiên thông báo đến nhiều kênh truyền thông Mỹ như Đài ABC, CNN và AP, yêu cầu trước 11 giờ trưa ngày 22/5 phải đến Đại sứ quán Bắc Triều Tiên trú tại Bắc Kinh để làm thủ tục liên quan. Bắc Triều Tiên yêu cầu mỗi người phải nộp 10.000 đô la Mỹ (USD) phí làm Visa, và các phóng viên được mời sẽ phải hoàn toàn chi trả mọi chi phí cho chuyến đi. Theo tính toán, nếu thêm phí vé máy bay, thì chuyến đi đến Punggye-ri để đưa tin lần này sẽ tiêu tốn gần 30.000 USD mỗi người.

Bắc Triều Tiên còn từ chối chấp thuận danh sách các phóng viên do Hàn Quốc đề xuất. Trước đó, ngày 16/5 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã hủy cuộc hội đàm cấp cao Hàn – Triều với lý do liên quân Hàn – Mỹ đang diễn tập quân sự, đồng thời còn uy hiếp hủy bỏ cuộc gặp Trump – Kim. Giới quan sát đều cho rằng, thái độ bề mặt cứng rắn của Bắc Triều Tiên dừng như muốn tăng thêm lợi thế đàm phán trước thềm hội nghị Mỹ – Triều.

Chuyên gia: Đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri không có ý nghĩa thực tế

Ngày 10/5, theo tờ Aju Business Daily (Kinh tế châu Á) của Hàn Quốc đưa tin, nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, để tạo thuận lợi cho phóng viên quốc tế tới Bắc Triều Tiên tham dự lễ đóng cửa Bãi thử hạt nhân Punggye-ri, Bắc Triều Tiên đang gấp rút sửa chữa nhiều đoạn đường sắt. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng đang sửa chữa đài quan sát nhằm giúp phóng viên quan sát rõ hơn cảnh nổ bãi thử hạt nhân.

Ngày 20/5, Tạp chí Korea Today của Triều Tiên tuyên bố đóng cửa Bãi thử hạt nhân Punggye-ri là biện pháp Bắc Triều Tiên lựa chọn để chủ động thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Phi hạt nhân hóa sẽ là chủ để chính trong cuộc gặp Trump – Kim sắp diễn ra vào 12/6 tới đây.

Tuy nhiên giới quan sát cho rằng, đóng cửa Bãi thử hạt nhân Punggye-ri không có ý nghĩa thực tế. Trước đó có nhiều chuyên gia tiết lộ, Bãi thử hạt nhân Punggye-ri nằm ở vùng núi Mantap đã bị sập một phần do vụ thử hạt nhân hồi năm ngoái, xuất hiện hang lớn, trên thực tế đã không thể tiến hành thử hạt nhân được nữa. Do đó thành ý từ bỏ hạt nhân lần này của Bắc Triều Tiên cũng bị nghi ngờ.

Huệ Anh

Xem thêm: