Theo CNN, hôm thứ Ba (2/8) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra một công kích rõ ràng nhất đối với ứng viên Đảng Cộng hòa, nói rằng ông Trump thiếu những phẩm chất cần thiết để trở thành người lãnh đạo nước Mỹ.

Đề cử viên của Đảng Cộng hòa không phù hợp làm tổng thống Hoa Kỳ. Và ông ta liên tục tự chứng minh điều đó”, ông Obama nói trong phòng họp báo tại Nhà Trắng với sự có mặt của Thủ tướng Singapore.

Tổng thống nói rằng cảm nhận này của mình về Donald Trump là ‘chưa từng có’. Ông nói ông có thể từng không đồng ý với một số ý kiến của các ứng viên Cộng hòa đời trước như John McCain hay Mitt Romney, nhưng chưa bao giờ cảm thấy họ hoàn toàn không xứng đáng làm tổng thống.

Nhận xét này của ông Obama đưa ra sau vụ lùm xùm khi Trump bị một gia đình Hồi giáo ở Mỹ có con trai liệt sĩ phê phán, và như thường lệ, ông ta công kích lại.

Với suy nghĩ rằng ông ta sẽ công kích một gia đình Sao Vàng, những người đã có những hy sinh lớn lao cho đất nước chúng ta, và thực tế rằng ông ta dường như không có những kiến thức cơ bản về các vấn đề châu Âu, Trung Đông và châu Á, khiến cho người ta có cảm giác người này không sẵn sàng cho công việc của Tổng thống”, ông Obama nói.

Ban vận động tranh cử của Donald Trump đã phản ứng lại bằng cách công kích đề cử viên đối thủ và cả Tổng thống Obama:

Hillary Clinton đã tự chứng tỏ bản thân không phù hợp để phục vụ trong bất cứ văn phòng chinh phủ nào. Obama và Clinton đã một tay phá hoại an ninh Trung Đông, trao Iraq, Libya và Syria cho IS, và để mặc cho quân nhân của chúng ta bị sát hại ở Benghazi”, một tuyên bố của Trump đáp lại.

Trong một buổi phỏng vấn với kênh WJLA tại Washington, ông Trump nhận xét về Obama: “Ông ta là một tổng thống tồi. Ông ta có lẽ sẽ được lịch sử ghi nhận là vị tổng thống kém cỏi nhất nước Mỹ. Ông ta hoàn toàn là thảm họa”.

trump khan

Khẩu chiến giữa Trump và gia đình Hồi giáo

Cha mẹ của một binh sĩ Mỹ người Hồi giáo tên Khan đã chỉ trích ông Trump tại Hội nghị Quốc gia đảng Cộng hòa về những lời phát biểu mà họ cho là miệt thị người Hồi giáo.

Tại bục diễn thuyết, ông Khan, cha của binh sĩ Mỹ đã ngã xuống công kích trực tiếp ông Trump:

Ông chẳng hy sinh bất cứ thứ gì và chẳng hy sinh cho bất cứ ai.

Ông Trump đáp lại sau đó: “Tôi nghĩ tôi đã hy sinh rất nhiều đó chứ. Tôi đã làm việc rất, rất chăm chỉ. Tôi đã tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm.”

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Khan đặt câu hỏi: “Làm thế nào mà ứng cử viên này sẽ đắc cử? Liệu ông ta sẽ là nguyên nhân làm chìm con tàu mang tên Đảng Cộng hòa?

Cuộc khẩu chiến dẫn đến một loạt thông điệp mà ông đăng lên Twitter. Ông Trump viết: “Tôi bị ông Khan công kích tàn tệ. Chẳng lẽ tôi không được phép đáp trả hay sao?

Chuyện này không phải là về ông Khan, người đi hết đầu này đầu kia trả lời phỏng vấn, mà là về CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ HỒI GIÁO CỰC ĐOAN và nước Mỹ”.
Đây chỉ là tuyên bố mới nhất trong một loạt những tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump – nhưng những chuyên gia chính trị không chắc chuyện này sẽ gây tổn hại cho ông này, vì hầu như các phát biểu công kích trước đó không khiến Donald Trump bị lép vế trước đối thủ Clinton.

Trọng Đức