Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm thứ Ba (23/4) đã lên tiếng đe dọa Israel sẽ bị hủy diệt nếu nước này nỗ lực tấn công Iran một lần nữa.

Ông Ebrahim Raisi đã đến Pakistan hôm thứ Hai (22/4) trong chuyến công du ba ngày. Ông đưa ra tuyên bố đe dọa Israel nêu trên tại một sự kiện ở Punjab hôm thứ Ba (23/4) khi phát biểu về căng thẳng gần đây giữa Tehran và Jerusalem.

Truyền thông nhà nước Iran IRNA dẫn lời ông Raisi nói: “Nếu chế độ phục quốc Do Thái một lần nữa mắc sai lầm và tấn công vào đất thiêng của Iran, thì tình huống này sẽ là khác biệt, và không rõ liệu chế độ này còn lại gì nữa không”.

Israel chưa bao giờ chính thức xác nhận vụ không kích hôm 1/4 vào khu lãnh sự Iran ở Damascus, Syria khiến bảy sĩ quan cao cấp của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Tuy nhiên, Tehran đã tiến hành trả đũa vào ngày 13/4, phóng hàng trăm drone và tên lửa vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel.

Nhưng sau đó, Iran đã gần như phớt lờ thông tin về một loạt vụ nổ gần thành phố miền trung Isfahan hôm thứ Sáu tuần trước. Nhiều hãng tin dẫn các nguồn tin từ quan chức Mỹ nói rằng Israel đứng sau vụ tấn công đó. Tuy nhiên, Jerusalem đã không xác nhận vụ tấn công theo báo cáo, mặc dù họ cũng đã chỉ trích một bộ trưởng nội các vì phát ngôn bừa bãi về vụ việc. Tehran lựa chọn phớt lờ các vụ nổ, chứ không tiến hành trả đũa mạnh mẽ và nhanh chóng như hứa hẹn nhiều lần trước đó.

Giới chức Iran thời gian qua đã nhiều lần công khai đe dọa loại bỏ, phá hủy, tiêu diệt “chế độ phục quốc Do Thái” – thuật ngữ mà Tehran thường dùng để chỉ Israel.

Phát biểu tại Lahore, thủ phủ của Punjab, thành phố đông dân thứ hai của Pakistan, Tổng thống Iran Raisi cam kết sẽ tiếp tục “ủng hộ phong trào kháng chiến Palestine”. Ông cũng lên án Mỹ và phương Tây là “những kẻ vi phạm nhân quyền nhiều nhất” vì họ ủng hộ Israel “diệt chủng” người Palestine tại Gaza.

Cho đến nay, theo các quan chức y tế Palestine, hơn 34.000 người tại Gaza đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel vào đây sau ngày 7/10 năm ngoái.

Trong chuyến thăm Pakistan lần này, ông Raisi hứa hẹn sẽ thúc đẩy giao thương với Islamabad lên mức 10 tỷ USD hàng năm. Mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giếng Iran và Pakistan đã bị lung lay từ hồi tháng Một khi họ tiến hành không kích vào các địa điểm được cho là “các trại khủng bố” trên lãnh thổ của nhau.

Hải Đăng (T/h)