Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên tầng 50 của Trump Tower hôm thứ Bảy khiến ít nhất 1 người chết, 4 lính cứu hỏa bị thương.

200 lính cứu hỏa đã được điều động để chữa cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng bị dập tắt, theo các giới chức New York.

trump tower
Ngọn lửa bốc lên từ tầng 50 của Trump Tower (Ảnh: NYFD)

Vụ hỏa hoạn được loan báo đầu tiên bởi Cục phòng cháy ở New York (NYFD), nhưng không đưa thông tin về thương vong.

Nhân viên của Cục phòng cháy New York đã tới hiện trường vụ cháy báo động cấp độ 4 tại số 721, Đại lộ 5 của Manhatan. Hiện tại chưa có thương vong được báo cáo”, Twitter của cục phòng cháy New York thông báo.

Một người đàn ông 67 tuổi bị thương nghiêm trọng đã qua đời sau khi được đưa tới bệnh viện, theo tờ Daily Mail.

Bốn cảnh sát cứu hỏa cũng bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Các mạng xã hội nhanh chóng chìm ngập ảnh và video về vụ hỏa hoạn và người đi đường chạy chốn mảnh vỡ rơi từ tầng 50.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức thông báo trên Twitter rằng vụ hỏa hoạn đã được kiềm chế, ông cảm ơn lực lượng chữa cháy đã phản ứng nhanh và hoàn thành công việc.

Vụ hỏa hoạn tại Trump Tower đã kết thúc. [Hỏa hoạn] rất hạn chế (tòa nhà được xây rất tốt). Lính cứu hỏa (nam và nữ) đã hoàn thành công việc tuyệt vời. Cảm ơn các bạn!”, Tổng thống viết trên Twitter.

Trump Tower là tòa tháp danh giá của ông Trump, xây từ năm 1979, là nơi đặt trụ sở của tập đoàn Trump Organization, và hiện được ba người con của Tổng thống tiếp quản. 

Ông Trump và vợ cũng có một căn penhouse và một văn phòng làm việc tại Trump Tower. Hiện ông Trump đang ở thủ đô Washington D.C.

Một phát ngôn viên của Đệ nhất phu nhân Melania Trump xác nhận rằng phu nhân và con trai Barron Trump cũng đang ở Washington.

Các con đường xung quanh toàn nhà tại Midtown Manhattan đã bị phong tỏa.

Ủy viên của FDNY nói với báo giới tối thứ Bảy rằng toàn bộ tầng 50 của TrumpTower đã bị cháy.

Đây là một vụ hỏa hoạn rất khó khăn. Như bạn tưởng tượng, tòa nhà rất lớn, chúng tôi ở trên tầng 50. Toàn bộ tòa nhà bị bao phủ bởi rất nhiều khói. 200 lính cứu hỏa và nhân viên y tế khẩn cấp (EMS) đã có mặt tại hiện trường”, ủy viên Daniel Nigro nói.

“Chúng tôi phát hiện đám cháy trên tầng 50 của tòa nhà. Toàn bộ căn hộ bị cháy. Các nhân viên của chúng tôi đã dũng cảm tiến vào và dập tắt đám cháy”, ông Nigro giải thích, nói thêm rằng ngọn lửa được kiểm soát vào khoảng 7:45 tối.

BBC đưa tin các đám khói được cảnh báo từ khoảng 6 giờ tối.

Eric Trump, con trai thứ của Tổng thống Trump, một trong những người đứng đầu quản lý Trump Tower cũng cảm ơn “những người đàn ông và phụ nữ tuyệt vời của NYFD” vì nỗ lực của họ hôm thứ Bảy.

Đây là lần thứ hai trong năm nay tòa nhà biểu tượng cho sự nghiệp bất động sản của ông Trump tại New York bị bắt lửa. Hồi tháng Một, một hộp điện bốc cháy khiến khói đen bốc lên trên nóc của Trump Tower. Ba người bị thương trong vụ hỏa hoạn này, trong đó một lính cứu hỏa phải nhập viện và 2 người khác bị thương nhẹ.

Trọng Đức

Xem thêm: