Cơ quan tình báo Anh cho rằng sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (viêm phổi Trung Cộng, viêm phổi virus corona mới, COVID-19) được xử lý ổn thỏa, cần xem lại mối quan hệ giữa Anh với Trung Quốc, có nên thắt chặt hơn kiểm soát trong lĩnh vực công nghệ cao và các ngành công nghiệp chiến lược khác hay không.

Dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, đường Oxford ở London không còn bóng người (Ảnh: CNA Đài Loan).
Dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, đường Oxford ở London không còn bóng người (Ảnh: CNA Đài Loan).

The Guardian (Anh) hôm thứ Hai (13/4) đưa tin, Cơ quan tình báo Anh cho biết Trung Quốc nói rằng họ đã ứng phó thành công với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, qua đó viện cớ này để bảo vệ gia cố mô hình chính trị chuyên chế độc đảng, vì vậy Chính phủ Anh phải xem xét cách đối phó.

Thông tin chỉ ra các vấn đề đang được xem xét bao gồm việc Anh có cần hạn chế mua lại các công ty công nghệ cao như truyền thông kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo hay không, có nên giảm thiểu cơ hội nghiên cứu khoa học của sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học Anh và các nơi khác hay không.

Cơ quan tình báo Anh cũng chỉ ra rằng, rõ ràng báo cáo về trường hợp lây nhiễm và tử vong của Trung Quốc hồi tháng Một và tháng Hai đã bị giảm thiểu, nhận định này tương tự như kết luận của cơ quan tình báo Mỹ.

Theo số liệu của giới chức Anh, nước Anh hiện đã xác nhận hơn 80.000 trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán, trở thành nước đứng thứ năm về số người thiệt mạng vì viêm phổi Vũ Hán với hơn 10.000 trường hợp lây nhiễm; đứng sau Mỹ, Tây Ban Nha, Ý và Pháp. Thủ tướng Anh Johnson cũng đã bị nhiễm và vừa mới qua khỏi kiếp nạn.

Với việc dịch bệnh lan rộng khắp thế giới, nhiều nghị sĩ Quốc hội Anh đã cáo buộc Trung Quốc cố gắng che đậy sự thật khi bắt đầu bùng phát dịch bệnh, gây trở ngại cho các nỗ lực toàn cầu chống lại dịch bệnh.

Báo cáo của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh cho rằng Trung Quốc là nước nguồn dịch thì đáng lẽ nên đóng vai trò chính trong việc thu thập dữ liệu và chia sẻ nghiên cứu với các nước khác để giúp các nước khác kiểm soát sự lây lan của virus.

Nghị sĩ Tom Tugendhat thuộc phe bảo thủ chỉ ra rằng, giống như tất cả các chế độ độc tài, Chính phủ Trung Quốc rất xảo trá, họ bất chấp tất cả để duy trì quyền lực và kiểm soát người dân, vì vậy họ phải che đậy sự thật về virus [vì có thể gây ảnh hưởng đến uy quyền của họ].

Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện do ông Tugendhat phụ trách luôn chú ý đến vấn đề mở rộng ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc. Ông tuyên bố rằng Trung Quốc đang quyết tâm xây dựng một trật tự toàn cầu mới do họ lãnh đạo.

Dịch bệnh khiến các nhà lập pháp cứng rắn chống lại Trung Quốc cáo buộc chính quyền Thủ tướng Johnson quá thân Bắc Kinh. Cuối tuần trước, 15 nghị sĩ bảo thủ ở Anh, bao gồm các cựu bộ trưởng Iain Duncan Smith và David Davis, đã viết thư cho ông Johnson yêu cầu sau khi tình hình dịch bệnh bình ổn phải xem xét lại mối quan hệ với Trung Quốc ở mức độ bao quát hơn.

Chính phủ Anh đang chịu áp lực phải xem xét lại quyết định trước đó có lợi cho các công ty Trung Quốc, bao gồm cả việc cho phép Huawei xây dựng mạng 5G tại Anh.

Tháng trước, 38 nghị sĩ bảo thủ đã bỏ phiếu chống lại lập trường của Chính phủ, yêu cầu trước năm 2023 phải loại Huawei khỏi việc xây dựng mạng 5G của Anh.

Hồi tuần trước khi Thủ tướng Johnson đang trong lúc bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán nặng nhất, Quốc hội Anh đã can thiệp buộc các nhà đầu tư Trung Quốc phải từ bỏ kế hoạch kiểm soát một công ty công nghệ cao ở Anh.

Tuyết Mai

Xem thêm: