Sáu người bị thương khi một người đàn ông đốt lửa và lao vào đâm hành khách trên một chuyến tàu ở Thụy Sĩ chiều 13/8.

Trong số các nạn nhân bị thương do lửa cháy và dao đâm có một trẻ em 6 tuổi, ba người phụ nữ và một người đàn ông, hung thủ cũng bị thương.

Theo cảnh sát địa phương, kẻ tấn công là một người đàn ông Thụy Sĩ 27 tuổi. Tin cho hay người này đổ chất lỏng gây cháy ra toa tàu rồi châm lửa. Cảnh sát đang điều tra động cơ của kẻ tấn công, tuy nhiên không cho rằng vụ này có liên quan tới khủng bố, theo báo 20 Minuten của Thụy Sĩ.

Chuyến tàu xảy ra vụ tấn công nối liền thành phố của Buchs và Sennwald trong khu vực St. Gallen, Đông Bắc Thụy Sĩ.

Cảnh sát cho biết tàu hỏa bị thiệt hại hơn 100.000 USD.

Tháng trước cũng có 2 vụ tấn công trên tàu tại châu Âu. Hai vụ đều xảy ra ở Đức, trong đó một vụ người xin tị nạn đến từ Afghanistan tấn công bốn hành khách trên tàu và đâm bị thương một người phụ nữ trong khi chạy trốn. Vụ còn lại xảy ra vào cuối tháng 7, kẻ tấn công là một thiếu niên dùng rìu và dao hành hung người trên một con tàu khác. Ở cả hai vụ, hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết.

Trọng Đức