Sau cuộc gặp mặt tại New York hôm 17/11, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe gọi Tổng thống Mỹ tân cử Donald Trump là một nhà lãnh đạo mà ông có thể có “rất nhiều tin tưởng.”

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rời Tokyo tới New York để gặp Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm 17/11

Thủ tướng Nhật Bản là lãnh đạo quốc tế đầu tiên hội kiến tổng thống tân cử Trump. Theo AFP, Tokyo lo ngại chính quyền mới tại Mỹ sẽ quay lưng lại với châu Á về mặt an ninh và co cụm về mặt thương mại. Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện dài 90 phút, thủ tướng Nhật tuyên bố “có thể tin cậy” vào ông Donald Trump.

Cuộc tiếp xúc của hai ông Abe-Trump diễn ra tại toà nhà Trump Tower, biểu tượng thành công của tỷ phú địa ốc ở New York.

Ông Abe cho biết ông và ông Trump bàn bạc về những vấn đề cơ bản nhưng không tiết lộ chi tiết. Ông Trump cũng không bình luận về cuộc gặp gỡ này.

Theo AFP, mục tiêu của thủ tướng Nhật là muốn tìm hiểu đường lối của tổng thống tân cử của Mỹ thật sự sẽ như thế nào. Sau cuộc trao đổi 90 phút, thủ tướng Nhật cho biết ông tin chắc rằng ông Donald Trump sẽ là một nhà lãnh đạo mà Nhật Bản có thể đặt niềm tin. Tuy nhiên, thủ tướng Shinzo Abe, với hai mối ưu tư lớn là phải chấn hưng nền kinh tế Nhật và cùng lúc đương đầu với thế mạnh của Trung Quốc, từ chối bình luận cụ thể hơn.

Những lời tuyên bố gây sốc trong cuộc tranh cử của Donald Trump như rút quân khỏi Hàn Quốc và Nhật Bản, hủy bỏ ô dù nguyên tử bảo vệ các đồng minh châu Á, khai tử hiệp định tự do mậu dịch TPP và tăng cường bảo hộ thị trường nội điạ đang làm Tokyo và Seoul lo lắng.

Trước chuyến công du New York, Thủ tướng Shinzo Abe đã thuyết phục công luận và chính giới Nhật Bản chấp thuận hiệp định Tự Do Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) – thoả thuận kinh tế khó có thể sống sót dưới thời ông Trump.

Trong cuộc gặp Abe-Trump, giới quan sát chú ý có cô con gái của ông Trump là Ivanka và chồng là triệu phú Do thái Jared Kushner. Theo một số nhật báo bình dân tại Tokyo, Ivanka Trump rất có thể sẽ được cha bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Tokyo.

Đức Trí (T/H)