Một vụ xả súng vừa xảy ra tại sân bay bang Florida đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Theo truyền thông Mỹ, vụ xả súng xảy ra tại khu hành lý, sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood, lúc 1 giờ chiều ngày 6/1 (1 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam).

Cảnh sát cho biết vụ việc do một tay súng đơn phương thực hiện. Nghi can đã bị câu lưu.

Thượng nghị sĩ Bill Nelson của bang Florida cho báo giới biết nghi can mang một căn cước quân đội mang tên Esteban Santiago dù chưa xác nhận được thẻ này có thuộc quyền sở hữu của nghi can hay không. Chưa xác định được động cơ vụ tấn công.

Các giới chức cho biết kẻ tấn công là một hành khách trên một chuyến bay của Canada. Hung thủ đã gói ghém võ khí trong hành lý ký gửi.

Nhân chứng nói với hãng tin MSNBC rằng tay súng có vẻ trong độ tuổi 20, không nói lời nào trước và trong khi nổ súng.

Có tin nói hung thủ mặc áo thun in hình Star Wars, nằm xuống sàn chờ bị bắt sau khi nổ súng bắn 13 người.

Cảnh sát nói nghi can bị bắt giữ không thương tích. Chưa rõ đây có phải là một hành vi khủng bố hay không.

Một cựu phát ngôn viên Nhà Trắng tên Ari Fleischer là một trong những người đầu tiên báo cáo về vụ tấn công, ông đăng trên Twitter rằng ông có mặt tại phi trường khi nổ súng xảy ra và ‘mọi người tháo chạy.’

Nghi can bị còng tay đưa ra khỏi sân bay gần 2 giờ sau khi vụ tấn công xảy ra.

Tổng thống tân cử Donald Trump viết trên Twitter rằng ông đang “quan sát tình hình tồi tệ tại Florida”, và ông đã nói chuyện với Thống đốc bang này.

“Xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho tất cả mọi người. Hãy giữ an toàn!”.

Đức Trí (T/H)