Đọc lại lời kêu gọi cuối cùng của ứng viên đảng Cộng hoà ngay trước ngày bầu cử 8/11 để thu hút sự ủng hộ của cử tri Mỹ: 

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử ngày 6/9

“Trong 17 tháng qua, tôi đã đi khắp đất nước này và gặp không biết bao nhiêu người Mỹ đến từ mọi ngóc ngách của cuộc sống. Hy vọng của các bạn đã trở thành hy vọng của tôi, giấc mơ của các bạn đã trở thành giấc mơ của tôi.

Trong hành trình này, tôi đã được truyền cảm hứng từ hàng triệu người như các bạn, những người có cùng chung lý tưởng: Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại.

Sự thay đổi thực sự sẽ bắt đầu ngay lập tức với việc xoá bỏ và thay thế chính sách Obamacare đang tàn phá việc làm của chúng ta. Người Mỹ đang phải chứng khiến phí bảo hiểm do chính sách này mà tăng với tốc độ 2 con số, các công ty bảo hiểm bỏ đi, bác sĩ bỏ việc, việc làm rời bỏ đất nước và mức miễn bồi thường tăng cao…

Thay đổi cũng tức là cần ngay lập tức sửa chữa những thoả thuận thương mại tồi tệ của chúng ta. Những thoả thuận đã giết chết hàng triệu việc làm và bóp nghẹt thu nhập của người Mỹ. Điều cần làm là tái thương lượng hiệp định NAFTA, vốn là sản phẩm thảm hoạ của vợ chồng Bill Clinton và những thoả thuận với Trung Quốc khiến nước Mỹ suy giảm nền công nghiệp hoá, thay vào đó nhập khẩu thất nghiệp và xuất khẩu sự giàu có khỏi đất nước chúng ta.

Điều này cũng tức là chúng ta không phải để con em mình mắc kẹt trong những ngôi trường tồi tàn. Phụ huynh có thể gửi con cái họ tới bất kỳ trường học nào mà họ cho là phù hợp. Điều này bao gồm cả hàng triệu trẻ em trong những gia đình Mỹ-Phi và Mỹ-latin thu nhập thấp, nhóm người mà các chính trị gia Dân chủ như Hillary Clinton đã thất bại trong nhiều thế hệ.

Thay đổi thực sự cũng chỉ đến khi ta hút cạn đầm lầy tham nhũng ở Washington. Chúng ta phải sửa một hệ thống chính trị lừa đảo, trong đó những chính trị gia tay trong phá luật mà không phải nhận hậu quả, và quan chức chính phủ đặt lợi ích cá nhân lên lợi ích quốc gia. Nếu chúng ta muốn nước Mỹ lại hùng mạnh trở lại, thì ta phải dọn sạch thứ tha hoá này.

Hillary Clinton là đối tượng của cuộc điều tra FBI cho rất nhiều tội hình sự chống lại nước Mỹ. Nếu có một ngày bà ta được bầu lên Tổng thống, thì cũng là ngày Hiến Pháp của ta bị khủng hoảng sâu sắc chưa từng thấy. Vì Hillary rất có thể sẽ còn bị điều tra trong một thời gian dài nữa, và khiến chính phủ bị ngưng trệ.

Hoa Kỳ đã có quá nhiều vấn đề, quá nhiều thứ cần phải sửa, chính phủ chúng ta không được phép chịu vấy bẩn trong nhiều năm điều tra hình sự và tham nhũng nhơ bẩn nữa.

Bây giờ chính là lúc cắt bỏ mọi ràng buộc với các chính trị gia thất bại của quá khứ, hướng tới tương lai mới, tươi sáng cho dân tộc chúng ta.

Đó là điều tôi cam kết trong bản Hợp đồng với Cử tri Hoa Kỳ – kế hoạch hành động trong 100 ngày đầu tiên của tôi sẽ dọn sạch tham nhũng, mang tới thay đổi cho Washington. Bạn có thể đọc toàn văn cam kết của tôi tại www.TheTrumpContract.com.

>> Kế hoạch 100 ngày đầu làm tổng thống của Donald Trump

Trong cam kết này, tôi đưa ra một kế hoạch phát triển kinh tế nhằm tạo ra 25 triệu việc làm có lương tốt. Chúng tôi sẽ giảm thuế 35% cho tầng lớp trung lưu, và xoá bỏ mọi quy định lằng nhằng vô dụng, vốn chỉ gây khó khăn cho việc tạo ra việc làm mới. Chúng tôi sẽ xoá bỏ và thay thế chính sách bảo hiểm thảm hoạ Obamacare bằng các cải cách mở rộng sự lựa chọn cá nhân, đồng thời giảm chi phí, tăng đáng kể chất lượng bảo hiểm. Chúng tôi cũng sẽ chấm dứt việc xuất khẩu việc làm khỏi đất Mỹ.

Trong bản hợp đồng này, tôi cũng nêu chi tiết một kế hoạch cần được thực hiện ngay lập tức để bảo vệ biên giới, ngăn cản nhập cư bất hợp pháp và chặn bọn khủng bố Hồi giáo cực đoan tiến vào nước ta. Hillary đã hứa thực hiện “đường biên giới mở”, ân xá vô tội vạ và tăng 550% người tị nạn Syria. Các sĩ quan nhập cảnh của chúng ta mô tả kế hoạch này của bà ta như “đề xuất nhập cư cực đoan nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”.

Tôi sẽ khôi phục sự thượng tôn Hiến Pháp và đề cử những Thẩm Phán tối cao có cùng nguyên tắc như vậy.

Cuối cùng, tôi cam kết đấu tranh cho quyền của mỗi trẻ em Hoa Kỳ được lớn lên trong an toàn và yên bình, và tôi cam kết thực hiện nỗ lực quốc gia nhằm mang trở lại việc làm, an ninh và thịnh vượng cho những thành phố của chúng ta.

Tôi khẩn khoản mong những lá phiếu của các bạn để trở thành người chiến thắng của các bạn tại Nhà Trắng.

Sát cánh cùng nhau, chúng ta sẽ lấy lại chính phủ từ những phe cánh đặc quyền đặc lợi – chúng ta sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Donald J. Trump, đề cử viên Đảng Cộng Hoà

Bài phát biểu đăng trên USA today

Đức Trí