Một chủ tịch của Ủy ban Olympic quốc tế đã tạm thời đình chỉ vai trò của mình tại Rio sau khi bị bắt vì cáo buộc bán vé lậu.

Ông Patric Hickey, chủ tịch Ủy ban Olympic Châu Âu
Ông Patric Hickey, chủ tịch Ủy ban Olympic Châu Âu

Patric Hickey, quốc tịch Ai Len 71 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị bắt và yêu cầu được kiểm tra y tế.

Cảnh sát Brazil cáo buộc ông này tham gia vào một đường dây mua bán vé xem Olympic và đẩy giá vé lên cao hơn giá quy định. Lợi nhuận thu được của việc này được cho là lên tới 10 triệu real (3,1 triệu USD).

Ông Hickey giữ chức chủ tịch Ủy ban Olympic Châu Âu – Cơ quan liên kết 50 ủy ban của các quốc gia trên khắp châu Âu. Ông sẽ bị thay thế bởi phụ tá của mình là ông Janez Kocijancic.

Hội đồng Olympic Ai Len (OCI) nói trong một tuyên bố rằng ông Hickey sẽ tạm thời rời vị trí “cho tới khi vấn đề này được giải quyết hoàn toàn”, và sẽ tiêp tục hợp tác với quá trình thẩm tra.

Ông Hickey là thành viên của Ban  điều hành 15 thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế từ năm 2012.

Cảnh sát nói họ tìm thấy hơn 700 tờ vé đựng trong các phong bì trong phòng của một người Ai Len Kevin James Mallon, một người có liên đới tới ông Hickey.

Đài RTE của Ai Len cho hay ông Hickey có thể phải đối mặt với ba tội danh: tham gia bán vé bất hợp pháp, lập đường dây và marketing trái luật.

Trong một buổi phỏng vấn với RTE tuần trước, ông Hickey phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới bán vé.

 Trọng Đức