Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm hơn 3% trong thứ Ba (4/12) sau khi có các tín hiệu bất an về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, vốn vừa đạt được thỏa thuận “hưu chiến” sau cuộc gặp Trump-Tập tại G20 Argentina.

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm gần 800 điểm, tức 3,1%, S&P 500 giảm 3,24% và Nasdaq giảm 3,8%.

Embed from Getty Images

Sàn giao dịch New York và Nasdaq sẽ đóng cửa vào ngày thứ Tư, ngày tổ chức lễ tang cố Tổng thống George H.W. Bush.

Trước đó chứng khoán đã có một phiên tăng nhẹ vào hôm thứ Hai sau tin Mỹ và Trung Quốc đình chiến thương mại. Tuy nhiên theo Reuters, sự lạc quan của các nhà đầu tư nhanh chóng biến mất vào hôm thứ Ba, sau khi Tổng thống Trump cảnh báo ông sẽ tiếp tục dùng đòn thuế nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận trong vòng 90 ngày.

Trên Twitter hôm 4/12, ông Trump viết:

“Đàm phán với Trung Quốc đã bắt đầu. Trừ khi được kéo dài, nó sẽ kết thúc sau 90 ngày kể từ bữa tối ấm áp tuyệt vời với Chủ tịch Tập tại Argentina. Bob Lighthizer sẽ làm việc chặt chẽ với Steve Mnuchin, Larry Kudlow, Wilbur Boss và Peter Navarro về vấn đề đánh giá xem liệu một thỏa thuận THỰC SỰ với Trung Quốc có khả thi hay không. Nếu có, chúng ta sẽ hoàn thành nó. Trung Quốc có lẽ phải bắt đầu mua các sản phẩm nông nghiệp của chúng ta, nhiều hơn và ngay lập tức.

Chủ tịch Tập và tôi muốn thỏa thuận này xảy ra, và nhiều khả năng nó sẽ. Nhưng nếu không, hãy nhớ rằng, tôi là một người thích Thuế. Khi một người hay một nước nào đó tới và cướp sự thịnh vượng của quốc gia chúng ta, tôi muốn họ trả tiền để có đặc quyền làm điều đó. Nó sẽ luôn là cách tốt nhất để tối đa hóa quyền lực kinh tế của ta. Hiện tại chúng ta đang thu thuế hàng tỷ USD. HÃY PHỤC HƯNG SỰ VĨ ĐẠI CỦA NƯỚC MỸ.

Nhưng nếu có thể đạt một thỏa thuận công bằng với Trung Quốc, một thỏa thuận mà trong đó rất nhiều thứ ta muốn có thể làm được, tôi sẽ rất vui mừng ký nó. Hãy bắt đầu cuộc đàm phán…”

Một yếu tố khác tác động đến sự bất an của các nhà đầu tư là tuyên bố cùng ngày của quan chức FED rằng có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm sau, thậm chí khi họ vẫn quan sát chặt chẽ các rủi ro tiềm tàng đối với thị trường tài chính.

Với việc thị trường chứng khoán bất an, nhiều người tìm kiếm sự an toàn tài chính trong các giỏ trái phiếu chính phủ, khiến giá trái phiếu Mỹ tăng giá trong khi lãi suất lại giảm xuống. Các chuyên gia lo ngại khi mà lãi suất trái phiếu 2 năm ngày càng tiệm cận trái phiếu 10 năm, một dự báo cho suy thoái kinh tế.

Tuy nhiên, Bộ Trưởng Tài chính Mỹ cho rằng các lo ngại này là không có cơ sở. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business hôm 4/12, ông nói: “Tôi chưa bao giờ tin rằng các thị trường chứng khoán là phép đo hiệu quả. Các thị trường này dịch chuyển quá xa ở cả 2 đầu. Việc lấy thông tin vào là quan trọng, nhưng tôi không cho rằng thị trường chứng khoán là vật chỉ thị cho tương lai của nền kinh tế.”

Trọng Đức (T/h)