Hillary Clinton và Donald Trump đang ở trong một trận chiến nghẹt thở các bang dao động khi sau khi hòm phiếu đã đóng trên một nửa bang tại Hoa Kỳ.

Đến thời điểm này, chưa có dấu gì là cuộc đua vào Nhà Trắng đã có dấu hiệu ngã ngũ. Các kết quả dự đoán lần lượt tràn về nhưng tất cả đều đến từ các bang an toàn của cả hai Đảng. Chiến trường thực sự của cuộc tranh tài là ở các bang quan trọng như Virginia, North Carolina, Florida và Ohio.

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa, ông Trump liên tục giành chiến thắng ở những bang miền Nam, trong khi đảng Dân chủ Hillary càn quét các bang miền Đông Bắc, theo ABC News.

Theo dự đoán, ông Trump đã giành chiến thắng tại các bang an toàn của Đảng Cộng hòa gồm bang Alabama, Kentucky, South Carolina, Indiana, West Virginia, Mississippi, Tennessee và Oklahoma. Bà Clinton đã chiến thắng ở các bang ưa chuộng Đảng Dân chủ gồm New Jersey, Massachusetts, Maryland, Vermont, Delaware, Illinois, Rhode Island và District of Columbia.

Một ứng cử viên giành phải được 270 phiếu đại cử tri trên 538 phiếu bầu để tuyên bố giành chiến thắng. 

Hoàng Vũ