Thượng viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số hôm thứ Tư (17/4) đã bác bỏ cả hai điều khoản luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas do Hạ viện gửi lên; không tổ chức thảo luận và không tiến hành xét xử.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York) ban đầu đã đề nghị một thỏa thuận với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện về việc các nhà lập pháp sẽ có thời gian để thảo luận về hai điều khoản luận tội do Hạ viện gửi lên. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mike Lee (Đảng Cộng hòa, Utah) và Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa, Texas) muốn Thượng viện bỏ phiếu về quyết định xét xử đầy đủ cũng như thành lập một ủy ban luận tội.

Thượng nghị sĩ Eric Schmitt (Đảng Cộng hòa, Missouri) nói tại sàn Thượng viện rằng ông ta phản đối bỏ phiếu bác bỏ các điều khoản luận tội mà không có xét xử đầy đủ.

Sau phát biểu của ông Schmitt, ông Schumer đã đệ trình phiên bỏ phiếu toàn Thượng viện về tính hợp hiến của điều khoản luận tội thứ nhất chống lại Bộ trưởng Mayorkas. Ông Schumer lập luận rằng điều khoản luận tội này không nghiêm trọng đến mức “trọng tội hay khinh tội”.

Ông Cruz sau đó đã yêu cầu bỏ phiếu để Thượng viện chuyển sang phiên họp kín thảo luận về tính hợp pháp của điều khoản luận tội thứ nhất, vì rằng ông Schumer không đưa ra được bằng chứng tại Thượng viện để ủng hộ cho quan điểm của ông ta. Ông Schumer đáp trả, nói rằng ông đã cho Đảng Cộng hòa cơ hội thảo luận công khai các điều khoản luận tội nhưng ông Schmitt đã từ chối. Đệ trình của ông Cruz sau đó đã không vượt qua được phiên bỏ phiếu.

Đệ trình của ông Schumer về việc coi điều khoản luận tội thứ nhất là vi hiến cuối cùng đã được bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ 51-48. Sau đó, ông Schumer tiếp tục thành công khi để Thượng viện bỏ phiếu nhận định điều khoản luận tội thứ hai là vi hiến, tỷ lệ thông qua là 51-49. Thượng viện cũng đã bỏ phiếu thông qua đệ trình kết thúc xét xử luận tội Bộ trưởng Mayorkas.

Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa, Kentucky) nói rằng Thượng viện đã đặt ra “tiền lệ nguy hiểm” khi phớt lờ những chỉ dẫn của Hạ viện về việc phải có một phiên xét xử luận tội.

Không bằng chứng, không thủ tục. Đây là một ngày mà không phải là ngày đáng tự hào trong lịch sử Thượng viện”, ông McConnell nói.

Thượng nghị sĩ Mike Lee đã gọi động thái hủy xét xử mà không qua tranh biện của ông Schumer là “lịch sử”, vì chưa có phán quyết. Ông cũng nói điều đó là “hoàn toàn khác xa” với Hiến pháp Mỹ.

Thượng nghị sĩ Dan Sullivan (Đảng Cộng hòa, Alaska) nhấn mạnh rằng lịch sửa nước Mỹ chưa bao giờ chứng kiến các điều khoản luận tội bị bác bỏ trước khi bên đề xuất luận tội có cơ hội trình bày vụ việc.

Sau khi các điều khoản luận tội bị Đảng Dân chủ tại Thượng viện bác bỏ, các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã phát đi tuyên bố chung lên án cách xử lý của Thượng nghị sĩ Schumer.

Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa cho hay: “Tất cả thành viên Đảng Dân chủ Thượng viện bằng việc nhất trí bỏ phiếu bỏ qua trách nhiệm hiến pháp của họ, là đã phát đi sự tán thành hoàn toàn đối với các chính sách biên giới mở nguy hiểm của Chính quyền Biden. Bộ trưởng Mayorkas cùng với Tổng thống Biden đã đang sử dụng gần như mọi công cụ có trong tay để tạo ra thảm họa nhân đạo và an ninh quốc gia tại biên giới lớn nhất trong lịch sử Mỹ”.

Người dân Mỹ sẽ buộc Đảng Dân chủ Thượng viện phải chịu trách nhiệm cho sự thể hiện đáng xấu hổ này”, Tuyên bố của các lãnh đạo Đảng Cộng hòa nhấn mạnh.

Hải Đăng (T/h)