Một đơn thỉnh nguyện tập hợp được 6.000 chữ ký chỉ trong 2 ngày kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp chấm dứt hành động mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.

Người tập Pháp Luân Công nâng cao nhận thức của người dân địa phương và khách du lịch về hành động mổ cướp nội tạng và tội ác nhân quyền tại Trung Quốc tại Santa Monica, California, ngày 17/7/2016.
Người tập Pháp Luân Công nâng cao nhận thức của người dân địa phương và khách du lịch về hành động mổ cướp nội tạng và tội ác nhân quyền tại Trung Quốc tại Santa Monica, California, ngày 17/7/2016.

Ông Trump đã có buổi họp đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm thứ Năm, họ đã được mong đợi là sẽ trao đổi sâu hơn vào thứ Sáu tại Hội nghị thượng đỉnh.

Thỉnh nguyện thư tới Nhà Trắng được lập ngày 5/4, thúc giục ông Trump yêu cầu ông Tập Cận Bình kết thúc hành động mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc.

Mổ cướp nội tạng là một phần của chiến dịch đàn áp rộng lớn bắt đầu từ năm 1999 do cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân khởi xướng và nó vẫn còn tiếp diễn cho đến tận ngày nay đối với Pháp Luân Công, một môn tập khí công thiền định ôn hòa.

Hàng trăm ngàn người tập Pháp Luân Công bị giam giữ, dễ trở thành nạn nhân của việc thu hoạch nội tạng sống cưỡng bức, một trong những hành động tàn bạo và vô nhân đạo nhất hiện nay, theo các nhà nghiên cứu.

Họ ước tính chính quyền Trung Quốc có khoảng 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép tạng mỗi năm từ năm 2000 đến 2015, phần lớn từ những người tập Pháp Luân Công, theo một báo cáo dài 700 trang được xuất bản vào tháng Sáu năm ngoái.

Tác giả của báo cáo này gồm: cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour; luật sư nhân quyền David Matas; và nhà báo điều tra Ethan Gutmann. Họ giải thích làm cách nào bệnh nhân có thể đến Trung Quốc và có nội tạng mới chỉ trong vài ngày, thậm chí là vài giờ nếu có thể chi trả cho điều đó, hoặc là bệnh nhân có thể nằm trong danh sách chờ hàng năm trời ở những nước khác.

Kết luận cuối cùng của báo cáo được ông Matas phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí ở Washington ngày 22/6/2016 như sau: “Trung Quốc đã tham gia vào việc giết hàng loạt người vô tội”.

Nếu đến ngày 5/5, đơn thỉnh nguyện trên website của Nhà Trắng thu được 100.000 chữ ký, thì Nhà Trắng có nghĩa vụ phải cung cấp một câu trả lời. Nội dung đơn thỉnh nguyện như sau:

“Bằng chứng không thể chối cãi cho thấy cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân không chỉ bắt đầu một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào năm 1999, mà còn khởi xướng hành động mổ cướp nội tạng chết người ghê tởm đối với một nhóm an hòa – một hành động không thể dung nhẫn được ở thế kỷ 21. Thế giới văn minh phải đứng lên chống lại những tội ác này và yêu cầu chấm dứt một trong những vi phạm nhân quyền lớn nhất của thời đại chúng ta.”

“Ngài Tổng thống, AMERICA FIRST thể hiện những giá trị cốt lõi của người Mỹ. Việc bảo vệ nhân quyền là một trong những đức tính vĩ đại và nền tảng của đất nước chúng ta. Ngài có một cơ hội cho cả thế giới thấy rằng Hợp Chủng Quốc vẫn là lãnh đạo trong việc bảo vệ nhân quyền và sẽ không giữ im lặng khi đối mặt với những tội ác chống lại nhân loại này.”

Bạn có thể tham gia ký tên tại link này.

Tuyết Mai

Xem thêm: