Cuốn sách của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton mô tả ông Trump là một kẻ “bốc đồng, không phù hợp lãnh đạo” và “đã cầu viện Bắc Kinh” để giúp thắng cử nhiệm kỳ 2.

john bolton 1
Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton (Ảnh: Youtube)

Hôm 20/6, Thẩm phán Tòa án Quận Washington DC Royce Lamberth ra phán quyết bác yêu cầu cấm cuốn sách này của ông Trump, mặc dù thừa nhận nó có thể gây ra “rủi ro an ninh quốc gia nghiêm trọng” như Bộ Tư pháp nhận định. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng cuốn sách của cựu an ninh chưa được kiểm soát tình báo và có thể chứa thông tin tuyệt mật mà nếu lộ ra sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh Hoa Kỳ.

Việc tự mình quyết định xuất bản cuốn sách này mà không đảm bảo nó được phê chuẩn cuối cùng bởi cơ quan tình báo quốc gia, Bolton có thể đã thực sự gây cho đất nước chúng ta tổn hại không thể cứu vớt được”, thẩm phán Lamberth viết trong phán quyết.

“Tuy nhiên trong thời kỳ internet này, thậm chí chỉ một vài bản copy của nó bị lan truyền ra ngoài cũng đã phá hủy tính bảo mật một cách không thể thay đổi được. Chỉ một cá nhân có quyết tâm cầm được cuốn sách này trong tay có thể đăng toàn bộ nội dung của nó lên cho cả thế giới biết từ một cửa hàng cà phê địa phương. Với hàng trăm bản in đã được gửi đi toàn cầu, và rất nhiều đang trong các phòng tin tức, thiệt hại của nó đã xong rồi. Không thể đưa tình hình quay trở lại nguyên trạng ban đầu”.

Theo BBC, hàng trăm ngàn ấn bản của cuốn sách của Bolton tự đề “Căn phòng nơi Chuyện đó Xảy ra” – đã được in và phân phối trước lịch lên kệ bán vào thứ Ba này. Ông Trump tuyên bố cuốn sách này là tập hợp của “những lời nói dối và các câu chuyện bịa”.

Mặc dù thẩm phán không thể ra lệnh cấm sách, ông Trump vẫn tuyên bố phán quyết này là một chiến thắng. Trên Twitter, ông viết:

CHIẾN THẮNG LỚN TẠI TÒA chống lại Bolton. Rõ ràng là bởi vì cuốn sách đã bị phân phối ra bên ngoài và rò rỉ tới rất nhiều người và giới truyền thông, ngài thẩm phán trọng vọng không thể làm gì để ngăn cản nó …. Nhưng, các tuyên bố và phán quyết mạnh mẽ về TIỀN BẠC và về VI PHẠM TÍNH BẢO MẬT đã được đưa ra.

“Bolton phạm luật và đã bị vạch mặt, khiển trách vì đã làm như vậy, với một cái giá thực sự lớn sắp phải trả. Ông ta thích thả bom vào người khác và giết chết họ. Nay ông ta sẽ được nhận bom thả xuống chính mình!”

Ông Bolton được bổ nhiệm làm Cố vấn an ninh Quốc gia cho ông Trump vào tháng Tư 2018. Ông rời nhiệm vào tháng Chín 2019 sau khi bất đồng mạnh mẽ với tổng thống về vấn đề Iran, Bắc Hàn và Afghanistan. Ông Trump từng nói rằng Bolton thích gây chiến ở khắp nơi và nếu nghe lời Bolton thì Mỹ đang ở trong Thế Chiến 6 rồi. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi Bolton là “tên phản bội”.

Tôi chưa đọc cuốn sách đó, nhưng từ những trích đoạn được xuất bản mà tôi thấy, John Bolton đang lan truyền một số lời nói dối, một số sự thật nửa vời và những câu chuyện giả dối trắng trợn… Tôi cũng có mặt ở trong căn phòng đó”, ông Pompeo viết trên Twitter.

“Đúng là vừa đáng buồn, vừa nguy hiểm khi mà vai trò phụng sự cuối cùng của John Bolton lại là một kẻ phản bội, kẻ gây hại cho Hoa Kỳ bằng việc làm trái với sự tin tưởng thiêng liêng của người dân Hoa Kỳ. Gửi tới các bằng hữu của chúng tôi khắp thế giới: Các bạn biết rằng Nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump là một lực lượng vì cái thiện trên thế giới”.

Luật sư của Bolton cũng tuyên bố chiến thắng sau phán quyết của Thẩm phán tòa Washington DC, nhưng phản đối cáo buộc của chính quyền Trump rằng cuốn sách khiến an ninh quốc gia gặp nguy hiểm.

“Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Tòa Án là khước từ nỗ lực của Chính phủ nhằm ngăn cản cuốn sách của Đại sứ Bolton”, luật sư Charles Cooper nói trong một tuyên bố. “Một cách tôn trọng, chúng tôi phản đối kết luận sơ bộ của Tòa ở giai đoạn đầu của vụ này rằng Đại sứ Bolton đã không hoàn toàn tuân theo trách nhiệm trước khi xuất bản theo khế ước của ông với Chính quyền, và vụ kiện sẽ được tiến hành tiếp tục về vấn đề đó. Toàn bộ câu chuyện của các sự kiện này vẫn chưa được kể, nhưng nó sẽ được”.

Theo BBC, trong cuốn sách mà Bolton khăng khăng là không có thông tin mật, chứa đầy những cuộc trò chuyện riêng tư giữa ông Trump và các lãnh đạo khác trên thế giới, một điều không bên thứ ba nào có thể xác nhận tính chính xác.

Một số nội dung trong sách bao gồm:

– Ông Trump nhờ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp đỡ để thắng cử 2020, nhấn mạnh về “tầm quan trọng của nông dân và việc Trung Quốc tăng cường mua đậu nành, lúa mì trong kết quả bầu cử”;

– Ông Trump nói Trung Quốc xây trại tập trung ở Tân Cương là “điều đúng đắn”;

– Ông Trump sẵn sàng can thiệp vào cuộc điều tra hình sự “để gửi thiện ý cá nhân tới những kẻ độc tài mà ông ta thích”.

– Ông Trump nói rằng “xâm lược Venezuela sẽ rất ngầu” và Venezuela thực sự là một phần của Mỹ.

– Ông Trump không biết về sức mạnh hạt nhân của Anh và một lần từng hỏi cố vấn rằng Phần Lan có phải thuộc Nga hay không.

 Nhà xuất bản Simon & Schuster, đơn vị xuất bản cuốn sách của Bolton nói: “Chúng tôi biết ơn Tòa Án đã khẳng định sự bảo hộ mạnh mẽ của Tu Chánh Án 1 chống lại sự kiểm duyệt và việc kiềm chế xuất bản”. 

Trọng Đức

Xem thêm: