Bộ Tài chính Nga hôm thứ Hai cho biết thâm hụt ngân sách của nước này đã tăng lên 1,76 nghìn tỷ rúp (24,8 tỷ USD) trong tháng 1. Theo một cách tính, điều này tương đương nền kinh tế của Tổng thống Vladimir Putin bị thụt lùi tới 25 năm do cuộc xâm lược Ukraine của ông.

Embed from Getty Images

Gần một năm sau cuộc chiến chống lại quốc gia Đông Âu, những rắc rối liên quan đến vấn đề kinh tế của ông Putin dường như đang gia tăng, theo số liệu mới nhất của Bộ. Những con số này đánh dấu mức thâm hụt ngân sách lớn nhất của Nga trong tháng đầu tiên của năm kể từ ít nhất là năm 1998, Bloomberg đưa tin.

Bộ cho biết doanh thu thuế từ dầu khí đã giảm 46% vào tháng 1 năm 2023 so với một năm trước, trong khi chi tiêu ngân sách liên bang tăng 59% do chiến tranh đang diễn ra.

Bộ cũng cho biết doanh thu năng lượng giảm là do xuất khẩu khí đốt giảm và “giảm tính đại diện” trong đánh giá giá hàng tháng từ phương Tây khiến Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài bán dầu với giá thấp hơn.

Nga đã hứng chịu làn sóng trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhằm đáp trả cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022. Trong khi các biện pháp trừng phạt đang gây thiệt hại cho Nga, nền kinh tế vẫn được duy trì một phần nhờ giá cao hơn đối với các mặt hàng xuất khẩu chính của nước này là khí đốt và dầu mỏ.

Tháng 12 vừa qua, phương Tây đã áp mức giá trần đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga ở mức 60 USD một thùng. Mức giá trần đã được các quốc gia G7 đề xuất vào tháng 9 để bổ sung cho lệnh cấm hiện có của Liên minh châu Âu đối với dầu thô của Nga nhập khẩu bằng đường biển.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết vào tháng 12 rằng hạn chế này sẽ hạn chế tài chính của Nga và “hạn chế nguồn thu mà [Putin] sử dụng để tài trợ cho cuộc xâm lược tàn bạo của mình.”

Vào ngày 16 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết phương Tây đã áp đặt “các biện pháp trừng phạt mạnh nhất từ ​​trước đến nay” đối với Nga, “khiến nền kinh tế Nga phải đối mặt với một thập kỷ suy thoái và ngành công nghiệp của nước này sẽ thiếu hụt nhiều công nghệ hiện đại và quan trọng.”

Bà Von der Leyen cũng cho biết châu Âu đã “vượt qua sự phụ thuộc nguy hiểm” vào nhiên liệu hóa thạch của Nga trong vòng chưa đầy một năm.

Tổng thống Putin đã ra lệnh cho chính phủ của mình soạn thảo một kế hoạch mới để tính giá dầu của Nga trước ngày 1 tháng 3.

Chính phủ Nga cũng đang nghiên cứu các phương pháp mới “để chuyển sang các chỉ số giá thay thế cho mục đích thuế”, theo Bộ Tài chính. Bộ này cho biết điều này là do “tính đại diện của báo giá Urals như một chỉ báo giá khách quan về giá xuất khẩu dầu của Nga” đã giảm.

Thông báo của Bộ được đưa ra chỉ vài tuần sau khi ông Putin khoe về lợi nhuận khí đốt của Nga trong một cuộc họp về các vấn đề kinh tế.

Vào ngày 17 tháng 1, ông cho biết trong một cuộc họp video tại dinh thự bang Novo-Ogaryovo bên ngoài Moscow rằng các công ty khí đốt đã kiếm được “lợi nhuận tốt” do giá khí đốt thế giới tăng do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

“Việc sản xuất khí đốt tự nhiên giảm 11,8%,” ông Putin nói. “Trong khi đó, tôi nên lưu ý rằng giá khí đốt toàn cầu đã tăng đáng kể do hành động của các nước phương Tây, và kết quả là các nhà sản xuất và xuất khẩu khí đốt của Nga đã kiếm được lợi nhuận tốt trong hai năm qua.”

Ông cho biết các công ty khí đốt của Nga đã “tăng đáng kể các khoản thanh toán cho hệ thống ngân sách của đất nước”.

Ngân Hà (theo Newsweek)