Giới chức Thái Lan cho biết đội giải cứu có khoảng 3 tới 4 ngày để cứu 12 cầu thủ nhí và HLV của các em ra khỏi hang Tham Luang, nơi toàn bộ đội bóng đã mắc kẹt hơn 10 ngày.

giai cuu doi bong nhi Thai Lan
Lực lượng cứu hộ Thái Lan và Quốc tế đang nỗ lực để đưa bọn trẻ ra khỏi hang sâu ngập nước (Ảnh qua Thai Navy)

Thông tin trên được ông Narongsak Osottanakorn, Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai phát biểu với báo giới hôm thứ Bảy (7/7).

Ông Narongsak nói rằng các điều kiện hiện tại để giải cứu bọn trẻ đang ở mức “hoàn hảo”.

Hiện nay 12 cậu bé từ 13 tới 16 tuổi và HLV 25 tuổi mắc kẹt tại hang Tham Luang từ 23/6 đã được đội thợ lặn cung cấp lương thực, khí oxy và trợ giúp y tế.

Bây giờ và trong 3 hoặc 4 ngày tới, các điều kiện về mực nước, thời tiết và sức khỏe của các cậu bé là hoàn hảo cho việc giải cứu” ông Narongsak nói.

Chúng ta phải đưa ra quyết định rõ ràng về cái chúng ta có thể làm”, Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai nhấn mạnh.

Tuy nhiên ông Narongsak chưa thông tin về các công việc cụ thể mà đội cứu hộ sẽ thực hiện trong 3 – 4 ngày tới.

Vào tối thứ Bảy (7/7), sau phát biểu của ông Narongsak, trời lại mưa nặng hạt và hiện không rõ liệu thời tiết thay đổi thế này có ảnh hưởng tới kế hoạch giải cứu bọn trẻ hay không.

Trước đó, vào sáng sớm thứ Bảy (7/7), đội đặc nhiệm Hải Quân Thái Lan đã công khai các lá thư mà những cậu bé mắc kẹt trong hang Tham Luang gửi ra ngoài để trấn an bố mẹ và người thân của các em.

thu cua doi bong nhi ket trong hang Thai Lan
Thư các em nhỏ gửi ra ngoài trấn an bố, mẹ và người thân (Ảnh BBC qua Thai Navy)

Đừng lo lắng, tất cả chúng con đều khỏe”, một cậu bé viết. Cậu còn đùa: “Thầy cô ơi, đừng từ bỏ việc giao nhiều bài tập về nhà”.

Một cậu bé khác viết: “Nick yêu Cha, Mẹ và các anh, chị em. Nếu con có thể ra ngoài, Cha, Mẹ hãy mang cho con mookatha [Thịt nướng Thái] để con ăn nhé”.

HLV của 12 cậu bé cũng đã gửi lời xin lỗi các phụ huynh, nhưng nhiều cha, mẹ của các em đã nói rằng họ không trách cứ gì vị HLV cả.

Những diễn biến mới tại hang Tham Luang:

– Lực lượng quân đội chính quy và đội ngũ cứu hộ dân sự đang chạy đua với thời gian để cố gắng đưa bọn trẻ ra ngoài trong hoàn cảnh rủi ro cao.

– Nguy hiểm trong việc đưa bọn trẻ ra khỏi hang ngập nước càng rõ ràng hơn khi một cựu lính Hải Quân Thái Lan đã tử vong trên đường trở ra do thiếu oxy sau khi vào trong để đưa thêm dưỡng khí, thực phẩm cho bọn trẻ.

– Bọn trẻ hiện tại đang đứng trên một khu vực khô ráo, nhưng vị trí này hoàn toàn có thể thu hẹp hơn khi mưa lớn làm tăng mực nước.

– Giới chức Thái Lan thông báo đã lắp đặt được đường ống cung cấp dưỡng khí vào trong cho bọn trẻ.

– Lực lượng cứu hộ cũng đã tiến hành khoan đá để tạo ra các lỗ thủng cho nước chảy ra ngoài.

– Ông Narongsak cho biết bọn trẻ vẫn chưa học lặn để có thể ra ngoài an toàn.

– Kịch bản giải cứu lý tưởng nhất là bơm nước ra để mức nước hạ xuống đủ thấp giúp bọn trẻ có thể lội qua an toàn.

Xuân Thành

Xem thêm: