Ngày 14/11/2019 vừa qua, tạp chí khoa học BMC (BioMed Central) có trụ sở tại Anh quốc đã đăng tải một bài báo khoa học trong chuyên ngành Đạo đức y khoa (Medical Ethics), phân tích dữ liệu hiến tạng của Trung Quốc. Bài báo cho thấy các dữ liệu này đã bị “làm sai lệch và khống chế một cách có hệ thống” bởi các quan chức Trung ương của chính quyền Trung Quốc. Đây là một bằng chứng bổ sung cho các cáo buộc về tội ác của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm, những người bị giam giữ chỉ vì tín ngưỡng của họ.

Báo cáo khoa học với tựa đề “Phân tích dữ liệu hiến tạng chính thức dẫn tới nghi ngờ về tính khả tín của việc cải tổ ghép tạng tại Trung Quốc” (Analysis of official deceased organ donation data casts doubt on the credibility of China’s organ transplant reform) được công bố bởi 3 tác giả: Tiến sĩ Lavee (bác sĩ phẫu thuật tim, giáo sư phẫu thuật, chủ tịch khoa ghép tim tại trung tâm tim mạch Leviev thuộc trung tâm y khoa Sheba của Israel); Tiến sĩ Raymond L. Hinde (tiến sĩ thống kê học người Úc); và Matthew Robertson (nghiên cứu sinh trường Chính trị và Quan hệ quốc tế, Đại học Quốc gia Úc).

Trong bài báo, các tác giả đã sử dụng phương pháp luận giám định thống kê nhằm xem xét dữ liệu hiến tạng do hai cơ quan là Hệ thống Phản ứng Cấy ghép Nội tạng Trung Quốc (COTRS) và Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc công bố từ năm 2010 đến năm 2018. Các dữ liệu này đã được xem xét trên phương diện toán học, nhằm phát hiện việc làm giả dữ liệu theo các công thức toán học, và đối chiếu để phát hiện các mâu thuẫn trong dữ liệu được công bố. Ngoài ra, dữ liệu của 5 tỉnh tại Trung Quốc đã được xem xét và đối chiếu với dữ liệu được các bệnh viện trong các tỉnh công bố.

Nguyên nhân các tác giả lựa chọn dữ liệu hiến tạng do COTRS công bố là do vào tháng 8/2016, 16 quan chức ghép tạng hàng đầu của Trung Quốc đã công bố trên một bài báo rằng:

Hệ thống Phản ứng Cấy ghép Nội tạng Trung Quốc (COTRS) là hệ thống thông tin ghép tạng điện tử hợp pháp duy nhất tại Trung Quốc. Kể từ 1/9/2013, tất cả các nội tạng hiến từ người qua đời phải được phân phối thông qua COTRS. Việc phân phối ngoài COTRS là bị cấm và phải đối diện với việc bị tước giấy phép ghép tạng, và truy tố theo Luật hình sự sửa đổi VIII. Vì thế, COTRS lưu trữ lại từng trường hợp tạng hiến hợp pháp và trường hợp chỉ định cấy ghép kể từ đó đến nay.

Nguyên nhân các tác giả lựa chọn dữ liệu hiến tạng do Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc công bố là do cơ chế phân phối cấy ghép tạng tại Trung Quốc. Theo đó, Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc cho biết, số liệu của họ tới từ các tổ chức thu thập tạng (organ procurement organizations) trên khắp Trung Quốc. Những tổ chức này có được tạng thông qua COTRS và đăng ký vào cơ sở dữ liệu của Hiệp hội Chữ thập đỏ. Tất cả các ca cấy ghép đều được ghi lại trong cả dữ liệu của COTRS và của Hiệp hội Chữ thập đỏ. (Theo rcsccod.cn)

Nghiên cứu dữ liệu từ hai tổ chức này, bài báo chỉ ra, dữ liệu của COTRS trùng khớp gần như chính xác với một công thức toán học hàm bậc hai rút gọn. Trong khi đó, dữ liệu của Hiệp hội Chữ thập đỏ lấy từ COTRS, tuy nhiên lại có sai sót. Việc phân tích hai dữ liệu cho thấy có sự cố tình can thiệp làm sai lệch và giả mạo của con người. Bên cạnh đó, dữ liệu từ 5 tỉnh tại Trung Quốc cho thấy việc can thiệp để điều chỉnh con số cho phù hợp với con số mà trung ương (COTRS) đưa ra.

Kết hợp với nghiên cứu trên lĩnh vực cấy ghép tạng và chính trị, các tác giả cho rằng Trung Quốc có khả năng đang sử dụng một “chương trình cấy ghép tạng phức tạp trộn lẫn hai nhóm đối tượng: một nhóm đối tượng hiến tạng bị thúc đẩy bởi lượng tiền lớn do hiến tạng đem lại, cùng một nhóm đối tượng không tình nguyện bị lấy tạng và bị cho vào nhóm người dân hiến tạng.”

Mặc dù trong vài năm gần đây, chính quyền Trung Quốc thường tuyên bố rằng Trung Quốc đã xây dựng được một hệ thống hiến tạng hợp pháp và nở rộ, các cáo buộc về việc chế độ này thu hoạch nội tạng của tù nhân lương tâm không hề giảm bớt. Tháng 6/2019, Tòa án Nhân dân độc lập tại London do luật sư Anh quốc Geoffrey Nice (người nổi tiếng với việc truy tố cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic tại Tòa án Hình sự Quốc tế) làm chủ tọa đã gọi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc là “chế độ tội ác” và kết luận rằng trong hơn một thập kỷ qua chế độ này đã và đang thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm. Nạn nhân của tội ác chống lại loài người này là những người tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, tín đồ Kitô giáo.

Sau phán quyết của Tòa án, nhiều chính phủ trên thế giới đã lên tiếng về ngành công nghiệp ghép tạng thu về hơn 1 tỷ USD mỗi năm của Trung Quốc. Một số chính phủ đã có những động thái lập pháp và hành pháp để ngăn chặn công dân tới Trung Quốc ghép tạng. Mới đây nhất, ngày 24/9/2019, tội ác thu hoạch tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng lần đầu tiên được trình bày tại Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Xem bài báo khoa học tại đây

Forbes đưa tin về sự việc tại đây

Minh Nhật

Xem thêm: