Sau khi tờ New York Times phanh phui vụ bê bối tình dục của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein thì Đảng Dân chủ Mỹ cũng vướng phải nghi vấn, bị yêu cầu trả lại số tiền quyên góp chính trị nhận được từ Weinstein với tổng trị giá lên đến hơn 1 triệu đô la.

GettyImages 609751298
Harvey Weinstein (Ảnh: Alexander Koerner/Getty Images)

Theo tin tức từ Yahoo, Thượng nghị sĩ Mỹ Christopher Murphy cũng là một thành viên của Đảng Dân chủ Mỹ, đã phát biểu khi trả lời phỏng vấn của CNN rằng những đồng tiền dơ bẩn nên bị trả lại. Ông nói, Weinstein là một người xấu xa, đã làm ra những việc rất đáng sợ, nếu muốn tỏ rõ không có quan hệ gì với hành vi của Weinstein thì hãy mau trả lại tiền, đó là một hành động sáng suốt.

Theo tin tức được công bố bởi trung tâm điều tra độc lập Center for Responsive Politics, từ năm 1992 đến nay, Weinstein và người nhà đã bỏ ra hơn 1,4 triệu đô la quyên góp chính trị, trong đó gần 800.000 đô la dành cho Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ (Democratic National Committee).

Weinstein là người cung cấp tài chính trường kỳ cho các chính khách có quan hệ mật thiết với Đảng Dân chủ. Khi ông Obama và bà Hillary tranh cử tổng thống, Weinstein đã quyên tặng rất hào phóng. Nhưng ngay sau khi vụ việc gây sốc này xảy ra, những người nhận tiền quyên tặng của ông đã bắt đầu xử lý số tiền đó.

Người phát ngôn của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ là Xochitl Hinojosa đã nói với AP rằng vào đợt bầu cử năm 2016, họ đã thu được từ chỗ Harvey 30.000 USD tiền quyên góp, họ lên kế hoạch tặng cho ba quỹ từ thiện phụ nữ. Rất nhiều Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ trong đó có Chuck Schumer, Elizabeth Warren đều nói rằng sẽ đem tiền mà Weinstein đã quyên góp cho các quỹ từ thiện phụ nữ.

Hôm 6/10, tờ New York Times đăng tải bài báo cho biết Harvey Weinstein từng dàn xếp thành công kiện cáo lạm dụng tình dục với ít nhất 8 phụ nữ từ năm 1990 đến năm 2015. Ngoài ra, Harvey còn quấy rối tình dục những cô gái khác, trong đó Rose McGowan và Ashley Judd là hai nạn nhân được nêu đích danh trong vụ Harvey Weinstein.

Trong lời thanh minh xin lỗi của mình Weinstein nói: ”Tôi biết trước đây tôi có chỗ không phải khi đối xử với đồng nghiệp của mình, gây ra cho họ rất nhiều khổ sở, tôi thực sự xin lỗi vì những điều này. Chặng đường phía trước còn dài, tôi sẽ cố gắng hết sức cải biến bản thân mình.” Ông cũng bày tỏ ý định tạm thời rút lui, “giải quyết vấn đề này một cách chính diện”.

Harvey Weinstein năm nay 65 tuổi, là nhà sản xuất phim có danh tiếng vang dội tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Trong 27 năm qua, không năm nào các bộ phim có liên quan đến ông không có đề cử giải Oscar Phim hay nhất. Hôm Chủ nhật (8/10), Weinstein bị ban giám đốc công ty Weinstein sa thải, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Ông từng là người đồng sáng lập công ty này.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Christopher Murphy chưa từng nhận tiền quyên góp chính trị của Weinstein. Ông cho biết, cả hai đảng đều có những nhân vật nhận tiền quyên góp từ Weinstein. Ông nói rằng: Số tiền mà chúng tôi đã thu được là hàng triệu, điều này không cần thiết phải điều tra, tuy vậy, khi một người làm những việc đáng sợ như vậy thì nên trả lại số tiền đã lấy từ ông ta.

Vào các đợt tranh cử tổng thống Mỹ năm 2012 và 2016, Weinstein đã tiến hành các hoạt động gây quỹ riêng rẽ cho ông Obama và bà Hillary. Trong chiến thắng của bà Hillary trước ông Bernie Sanders, Weinstein đã cung cấp chiến lược và chiến thuật cho bà Hillary. Năm nay, con gái Malia Ann của ông Obama đang làm thực tập sinh tại công ty của Weinstein.

Vào tối thứ Sáu (7/10), khi được hỏi về vụ các vụ scandal quấy rối tình dục của Weinstein, Tổng thống Trump đã nói: “Tôi biết Weinstein rất lâu rồi, tôi hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc.”

Thành Đô

Xem thêm: