Hôm thứ Hai (30/1), Financial Times Reuters của Anh đưa tin, nguồn tin cho biết Chính phủ Hoa Kỳ đã ngừng cấp giấy phép cho các công ty Hoa Kỳ xuất khẩu sang Huawei. Động thái này hướng tới lệnh cấm hoàn toàn việc bán công nghệ của Hoa Kỳ cho công ty này.

huawei shutterstock 1308451723 image
Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đã ảnh hưởng nặng nề đến Huawei.  (Ảnh Shutterstock)

Reuters đưa tin, theo 3 nguồn tin cho biết chính quyền Biden đã ngừng cấp phép cho các công ty Hoa Kỳ xuất khẩu hầu hết các sản phẩm của họ cho Huawei.

Nhiều năm qua, Huawei luôn phải đối mặt với các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với công nghệ 5G và các mặt hàng công nghệ khác. Nhưng các quan chức của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn cấp phép cho một số công ty Hoa Kỳ được bán một số hàng hóa và công nghệ cho Huawei. Năm 2020, Qualcomm được chấp thuận bán chip smartphone 4G cho Huawei.

Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói với Reuters rằng các quan chức “liên tục đánh giá các chính sách và quy định của chúng tôi”, nhưng không bình luận về những cuộc đàm phán với các công ty cụ thể.

Đồng thời, một số nguồn tin về cuộc thảo luận nội bộ của chính phủ nói với Financial Times rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo cho một số công ty rằng họ sẽ không cấp giấy phép xuất khẩu công nghệ Hoa Kỳ cho Huawei nữa.

Động thái này đánh dấu nỗ lực mới nhất của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm kiềm chế các công ty công nghệ Trung Quốc. Các quan chức an ninh quốc gia Hoa Kỳ tin rằng Huawei và các công ty công nghệ khác đang giúp đỡ cho hoạt động gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Chuyên gia: Mối đe dọa an ninh quốc gia mới của Huawei

Ông Michael McCaul, người gần đây đã trở thành Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã dẫn đầu các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội, kêu gọi chính quyền Biden ngừng cấp phép xuất khẩu cho Huawei.

bio picture
Hạ nghị sĩ Michael McCaul (Ảnh: mccaul.house.gov)

Một nguồn tin nói với Reuters rằng các quan chức Hoa Kỳ đang nghiên cứu một chính sách chính thức mới, nhằm từ chối các lô hàng cho Huawei, gồm các mặt hàng dưới mức 5G, như các mặt hàng 4G, hàng hóa Wifi 6 và 7, trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao và đám mây, cùng các dự án, hàng hóa và công nghệ khác.

Một nguồn tin khác cho biết, động thái này được cho là phản ánh việc chính quyền Biden đã thắt chặt chính sách với Huawei trong năm qua. Người này tiết lộ giấy phép cho chip 4G không thể sử dụng cho 5G lẽ ra đã sớm được phê duyệt, nhưng hiện đã bị từ chối.

Trong thời kỳ cuối của chính quyền Trump và thời kỳ đầu của chính quyền Biden, các quan chức vẫn đang cấp giấy phép cho những dự án dành riêng cho ứng dụng 4G.

Ông Martijn Rasser, nhà công nghệ tại tổ chức cố vấn CNAS, nói với Financial Times rằng động thái mới nhất “thực sự quan trọng”.

Ông nói: “Những bước đột phá của Huawei vào các lĩnh vực mới trong vài năm qua, như phát triển cáp quang biển và điện toán đám mây, đã làm dấy lên những lo ngại mới về an ninh quốc gia.”

“Một phần lý do khiến Bộ Thương mại thực hiện những hành động này là vì Huawei là một công ty rất khác với tư cách là một công ty so với 4 năm trước, khi họ tập trung vào 5G,” ông Russell, cựu quan chức CIA, cho biết.

Chính quyền Trump đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với việc xuất khẩu công nghệ cho Huawei. Nhưng đối với các sản phẩm không liên quan đến mạng viễn thông 5G tốc độ cao, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn cấp giấy phép cho một số công ty Mỹ.

Tuy nhiên, ông Alan Estevez, Giám đốc Cục Công nghiệp và Dịch vụ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, vẫn luôn lãnh đạo việc xem xét chính sách liên quan đến Trung Quốc, nhằm xác định liệu Hoa Kỳ có thực hiện các bước tiếp theo để hạn chế xuất khẩu như vậy hay không.

Huawei có thể không mua được chip từ Intel và Qualcomm

Tháng 10 năm ngoái, chính quyền Biden đã đơn phương áp đặt các hạn chế mới đối với việc xuất khẩu thiết bị sản xuất chip cho ĐCSTQ, gồm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mạch tích hợp điện toán tiên tiến, và một số thiết bị sản xuất chất bán dẫn, nhằm ngăn ĐCSTQ hiện đại hóa quân đội và phát triển công nghệ giám sát.

Hiện Chính phủ Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực hợp tác với các đồng minh, nhằm ngăn chặn tham vọng phát triển công nghệ bán dẫn cho trí tuệ nhân tạo và vũ khí siêu thanh của Trung Quốc.

Các nguồn tin cho biết, tuần trước Mỹ đã đạt được thỏa thuận 3 bên với Nhật Bản và Hà Lan. Trong đó sẽ áp đặt các hạn chế đối với việc xuất khẩu một số thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc đối với các công ty của những nước này.

Các quan chức Hoa Kỳ đã cấp giấy phép, cho phép Huawei nhận một số sản phẩm. Ví dụ, các nhà cung cấp của Huawei đã được cấp giấy phép trị giá 61 tỷ USD, họ có thể bán hàng cho Huawei trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 – 11/2021.

Hiện Intel và Advanced Micro Devices Inc. cung cấp cho Huawei bộ vi xử lý được sử dụng trong dòng máy tính xách tay Mate. Trong khi Qualcomm bán cho Huawei bộ vi xử lý và modem cho các sản phẩm Huawei, vốn là trung tâm của dòng linh kiện điện thoại thông minh của Huawei.

Theo phân tích chuỗi cung ứng của Bloomberg, tầm quan trọng của Huawei đang suy giảm. Huawei chỉ chiếm chưa đến 1% doanh thu của Qualcomm, Intel và AMD.

Tháng 12/2022, Huawei cho biết tổng doanh thu đạt khoảng 91,53 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ so với năm 2021. Khi đó các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã cắt giảm gần 1/3 doanh số bán hàng của Huawei.