Giám đốc Tài chính của Repsol cho hay tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha này đang đàm phán với công ty dầu khí quốc gia Việt Nam và các quan chức Việt Nam về vấn đề bồi thường thiệt hại sau khi Việt Nam quyết định dừng một dự án khai thác chung tại Biển Đông.

Các nguồn tin của Reuters cho hay Việt Nam đã ngừng dự án “Cá Rồng Đỏ” ngoài khơi bờ biển phía đông nam đất nước, dự án đã cấp phép khai thác cho Repsol, nhưng bị chấm dứt do áp lực từ Trung Quốc.

Chúng tôi đang nói chuyện với Petro Việt Nam và chính quyền Việt Nam để được bồi thường thiệt dại do tác động của việc ngừng dự án”, CFO Miguel Martinez nói trong một cuộc họp qua điện thoại để trình bày kết quả kinh doanh quý I của công ty, theo Reuters. 

Mỏ dầu Cá Rồng Đỏ được ước tính có tiềm năng 45 triệu thùng dầu thô, 4,9 tỷ mét khối khí tự nhiên và 2,3 triệu thùng khí ngưng tụ – một dạng siêu nhẹ của dầu thô với thành phần chủ yếu là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất khí gas.

Đức Trí