Các nhà lập pháp của Thượng viện Mỹ hôm thứ Ba (17/12) đã thông qua chế tài các công ty và chính phủ làm việc trong dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 kết nối Đức với khí đốt của Nga qua Biển Baltic.

Embed from Getty Images

Hạ viện Mỹ tuần trước cũng đã bỏ phiếu với đa số áp đảo thông qua chế tài nêu trên. Chế tài này dự kiến sẽ được Tổng thống Donald Trump ký duyệt vào cuối tuần này.

Động thái của Washington là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm thúc đẩy đối phó với ảnh hưởng của Nga tại Châu Âu. Mỹ đang cố gắng ngăn chặn việc hoàn thành đường ống trị giá 10,5 tỷ USD, dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua Biển Baltic. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Châu Âu lại không đồng tình và cảnh báo Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của họ.

Các công ty cung cấp các dịch vụ cho dự án Nord Stream 2 như lắp đặt đường ống sẽ bị nhắm mục tiêu chế tài.

Sau khi Tổng thống Trump ký thông qua chế tài, chính phủ Mỹ sẽ có 60 ngày để xác định các công ty và cá nhân đang cung cấp dịch vụ cho dự án đường ống Nord Stream 2. Chế tài sẽ thu hồi thị thực Mỹ và phong tỏa tài sản của các cá nhân bị trừng phạt. Những cá nhân, tổ chức bị liệt vào danh sách đen sau đó sẽ có 30 ngày để chấm dứt hoạt động của họ liên quan tới dự án kết nối khí đốt Đức-Nga.

Công ty Allseas có trụ sở tại Thụy Sĩ được tập đoàn dầu khí Nga Gazprom thuê xây dựng hạng mục ngoài khơi, là một trong những thực thể có thể bị Mỹ nhắm mục tiêu chế tài.

Các quan chức Mỹ cho rằng dự án Nord Stream 2 sẽ làm gia tăng sự phụ thuộc của Châu Âu vào năng lượng Nga, đổ hàng tỷ USD vào ngân khố Moscow, và tăng ảnh hưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

>>Putin nói Nga sẽ giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm tên lửa

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã kêu gọi Mỹ không được can thiệp vào chính sách năng lượng của Châu Âu.

Phát biểu trên truyền hình Đức tuần trước sau khi Hạ viện Mỹ thông qua chế tài, ông Maas đã chỉ trích quyết định này của các nhà lập pháp Mỹ.

Chúng tôi nghĩ đây là điều không thể chấp nhận được vì nó cuối cùng là một động thái gây ảnh hưởng tới những quyết định tự chủ do Châu Âu đưa ra,” ông Maas nói.

Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh thêm rằng: “Chính sách năng lượng Châu Âu được quyết định tại Châu Âu, không phải tại Mỹ.

Phòng Thương mại Đức-Nga tuần trước cũng nói rằng đường ống Nord Stream 2 là hiệu quả cho an ninh năng lượng Châu Âu và kêu gọi Châu Âu cần ban hành chế tài trả đũa Mỹ.

Nghị sĩ quốc hội đức Andreas Nick nói với hãng tin DW rằng các chế tài áp lên Nord Stream 2 sẽ đoàn kết nước Đức hậu thuẫn cho dự án này.

Đó là vấn đề chủ quyền quốc gia, và nó có thể là trở ngại cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương,” ông Nick nói.

Như Ngọc