Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu (31/8) đã nói rằng Ankara tìm đến Nga để mua hệ thống phòng không mới “trong thời gian sớm nhất”. Thương vụ này là cảnh báo với các đối tác NATO của Thổ Nhĩ Kỳ.

Embed from Getty Images

Tên lửa S-400 là thế hệ tên lửa đất đối không mới nhất của Nga. 

Hãng tin AFP dẫn lời ông Erdogan phát biểu hôm 31/8 tại thành phố Balikesir: “Thổ Nhĩ Kỳ cần S-400 và thương vụ này đã được thực hiện. Thiên Chúa muốn thế, chúng tôi sẽ mua chúng trong thời gian sớm nhất”.

Được biết, tên lửa phòng không S-400 là hệ thống phòng thủ đất đối không thế hệ mới nhất do Nga phát triển và được coi là địch thủ của tên lửa Patriot của Mỹ. Các nước thành viên Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng là thành viên đánh giá S-400 là mối đe dọa đối với chiến đấu cơ của họ.

Từ tháng Chín năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh tiếng về khả năng mua S-400 của Nga. Khi đó, Tổng thống Erdogan đã nói mỉa các nước phương Tây về quan ngại của họ đối với thương vụ này. Ông Erdogan đùa rằng “họ đã phát điên” vì Nga đang tiến thêm một bước nữa hướng tới việc đưa Thổ Nhĩ Kỳ về quỹ đạo của mình.

Chính phủ Mỹ từ lâu cũng đã cảnh báo Ankara về việc nước này muốn sở hữu S-400 của Nga. Washington nói rằng viễn cảnh cho hợp tác về công nghiệp quốc phòng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đổ vỡ nếu Ankara quyết mua hệ thống tên lửa hiện đại của Moscow.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert vào tháng Chín năm ngoái nói với báo giới: “Một trong những điều mà chúng tôi muốn, rất quan trọng với các nước NATO, là các thành viên phải trang bị các thiết bị quân sự được coi là tương thích với các hệ thống của NATO, tương thích với các hệ thống mà các nước NATO hiện đang có. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400, hệ thống của Nga như thông tin đưa ra, cái đó sẽ không đáp ứng tiêu chuẩn này, do đó tất nhiên chúng tôi sẽ phải quan ngại”.

Đáng chú ý hơn nữa khi thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga đến vào thời điểm căng thẳng giữa Washington và Ankara vẫn tiếp tục leo thang về vụ mục sư Andrew Brunson bị chính quyền Erdogan bắt giữ với cáo buộc tham gia đảo chính bất thành.

Xuân Thành

Xem thêm: