Hãng thông tấn CNA của Đài Loan cho hay, cuối tuần này một phái đoàn ngoại giao đầu tiên của Đài Loan sẽ tới thăm Washington. Truyền Thông Bắc Kinh đe dọa nếu giới chức Đài Loan gặp quan chức Mỹ, Bắc Kinh sẽ trả đũa cả Đài Loan và Mỹ.

Dự kiến, ông Trần Minh Thông, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề với Trung Quốc đại lục của Đài Loan sẽ đến Mỹ vào ngày 16/7 và trở về vào ngày 23/7. Trong chuyến đi Mỹ lần này ông sẽ đến New York và thủ đô Washington D.C. Bên cạnh gặp gỡ các quan chức chính quyền, ông Trần dự kiến cũng sẽ có các cuộc nói chuyện tại các viện nghiên cứu như Quỹ Di sản Mỹ và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS).

Trong các cuộc hội đàm với các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Trần nhiều khả năng sẽ thảo luận về lập trường hiện nay và tầm nhìn của chính phủ bà Thái Anh Văn đối với quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan.

Tờ China Times đưa tin một người là cựu cấp phó của Hội đồng các vấn đề về Đại lục (MAC), ông Lâm Chính Nghĩa, sẽ tháp tùng ông Trần trong chuyến đi Mỹ này. Ông Lâm cũng là giám đốc điều hành của Học việc Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia, một viện nghiên cứu chiến lược của Đài Loan do Bộ Quốc phòng nước này thành lập.

Trước việc Bắc Kinh tức giận với khả năng phái đoàn Đài Loan tìm cách gặp các quan chức cấp cao Hoa Kỳ, các nguồn tin cho hay nhiều nhất là ông Trần có thể gặp trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, bà Susan Thorton. Theo VOA, phái đoàn Đài Loan sẽ có thể sẽ gặp các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và người đứng đầu văn phòng Các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương của cơ quan này, ông Matthew Pottinger.

Hồi tháng Ba vừa rồi, Mỹ thông qua Đạo luật Đi lại với Đài Loan, chính thức cho phép quan chức hai bên được tiếp xúc cấp cao và đây là lần đầu tiên Đài Loan thực hiện nhiệm vụ ngoại giao này.

Mặc dù không có khả năng phái đoàn Đài Loan gặp được các quan chức cấp cao tại thủ đô Washington D.C., chuyến đi Mỹ này của một Bộ trưởng Đài Loan có thể sẽ làm cho Bắc Kinh nổi giận.

Hồi tháng 1/2017, Bắc Kinh đã tỏ ra phẫn nộ khi Tổng thống Thái Anh Văn tới Mỹ sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, mặc dù ông Trump đã không gặp bà Thái trong chuyến thăm này.

Căng thẳng Mỹ-Trung lại tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ chính thức khởi động cuộc chiến thương mại bằng khoản thuế 34 tỷ USD đầu tiên đánh vào hàng nhập khẩu Trung Quốc và Trung Quốc lập tức đáp trả tương tự. Thêm nữa, Bắc Kinh cũng lên án Washington khi cho hai tàu khu trục đi qua Đài Loan vào tuần qua, động thái lần đầu tiên từ năm 2007.

Đức Trí (T/h)

Xem thêm: