Hôm thứ Năm (17/5), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tìm cách xoa dịu lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Hàn sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ hủy bỏ thượng đỉnh Trump-Kim. Ông Trump cho biết an toàn của ông Kim Jong-un sẽ được đảm bảo trong bất kỳ thỏa thuận nào và đất nước của ông ta sẽ không chịu số phận giống như Libya của Muammar Gaddafi. Tất nhiên, đó là viễn cảnh ông Trump hình dung khi Bắc Hàn chấp nhận thỏa thuận với Mỹ về phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Trump Kim 1
Ông Trump đang tìm cách vỗ về Kim Jong-un trước thượng đỉnh. (Ảnh qua US News)

Phát biểu tại Phòng Bầu dục bên trong Nhà Trắng hôm thứ Năm (17/5), ông Trump nói rằng cho tới nay ông biết cuộc gặp với ông Kim vẫn đang đi đúng kế hoạch, nhưng cũng thừa nhận rằng lãnh đạo Bắc Hàn có thể đã bị ảnh hưởng sau hai lần gần nhất hội đàm với ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh và Đại Liên.

Trao đổi với các phóng viên vào thời điểm bắt đầu cuộc họp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Trump cho hay: “Bắc Hàn thực sự đang nói chuyện với chúng tôi về thời gian và mọi thứ khác [liên quan tới thượng đỉnh] như thể không có chuyện gì xảy ra”.

Ông Trump đã nói rằng ông không theo đuổi “mẫu hình Libya” trong việc khiến Bắc Hàn từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của họ.

Được biết, Tổng thống Libya Gaddafi đã bị lật đổ và giết chết sau khi người dân Libya gia nhập vào phong trào biểu tình Mùa Xuân Ả Rập năm 2011. Trước đó, NATO đã khuyến khích ông Gaddafi từ bỏ vũ khí hạt nhân theo một thỏa thuận ký kết vào năm 2003.

Trong tuyên bố phát đi hôm thứ Tư (16/5) về việc đe dọa rút lui khỏi thượng đỉnh Trump-Kim, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bắc Hàn Kim Kye-gwan đã gọi gợi ý của ông John Bolton – cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump về áp dụng mẫu hình Libya sang cho Bắc Hàn là “không phù hợp”.

Thế giới biết quá rõ rằng đất nước của chúng tôi không giống như Libya hay Iraq, những nước đã gặp số phận bi thương”, ông Kim Kye-gwan đề cập tới sự sụp đổ chế độ của ông Gaddafi và cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Ông Trump nói rõ rằng thỏa thuận mà ông đang hướng đến ký kết với Bắc Hàn sẽ cho phép ông Kim Jong-un có được “sự bảo vệ rất mạnh mẽ”.

Ông ta sẽ vẫn ở đó, ông ta sẽ vẫn điều hành đất nước của mình và đất nước của ông sẽ rất giàu có”, ông Trump nhấn mạnh.

Mẫu hình Libya là mẫu hình khác nhiều. Chúng tôi đã trừng phạt đất nước đó”, ông Trump nói vậy, nhưng cũng thêm rằng mẫu hình Libya chỉ “gần như chắc chắn” được sử dụng nếu không thể đạt được thỏa thuận với Bắc Hàn.

Ông Trump nói với báo giới rằng nếu cuộc gặp với ông Kim xảy ra thì sau đó “nó xảy ra” và nếu không thì Mỹ sẽ tiến tới các bước tiếp theo. Nhưng Tổng thống Mỹ không nêu rõ các bước cụ thể tiếp theo đó là gì.

Ông Trump khẳng định rằng Bắc Hàn sẽ phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. “Chúng ta không thể để đất nước đó có vũ khí hạt nhân. Chúng ta không thể để điều đó”.

Xuân Thành

Xem thêm: