Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyên tặng khoản lương quý 3/2018 của mình cho cơ quan liên bang nghiên cứu vấn đề nghiện rượu.

Trump family
Các anh chị em của ông Trump. Anh trai Fred Trump Jr. (đứng giữa) chết trẻ vì nghiện rượu.

Khoản lương 100.000 USD của Tổng thống được gửi tặng Viện Nghiên cứu quốc gia về Lạm dụng Rượu và Nghiện Rượu, nằm trong Viện Y tế Quốc gia Mỹ, thực hiện các nghiên cứu y học về nguyên nhân và phòng chống các vấn đề liên quan tới rượu.

Anh trai của ông Trump, Fred Trump Jr. là một người nghiện rượu và chết trẻ ở tuổi 43 vào năm 1981. Chứng kiến anh trai mình chết vì uống quá nhiều rượu đã khiến ông Trump quyết tâm không động đến rượu bia. 

“Tôi có thể nói một cách thành thật rằng tôi chưa bao giờ uống một cốc bia trong đời mình”, ông Trump nói đùa với phóng viên hồi năm ngoái.

“Bạn có thể tưởng tượng, nếu tôi uống, tôi sẽ là một đống lộn xộn thế nào không? Tôi sẽ là người tệ nhất thế giới.”

Trước cuộc bầu cử 2016, ông Trump đã hứa sẽ tặng hết số lương 400.000 một năm của mình nếu đắc cử.

Năm 2017, ông cũng lần lượt tặng lương cho Bộ Cựu chiến Binh, Cục dịch vụ Y tế và con người, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Giáo dục.

Đức Trí

Xem thêm: