Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ Nhật (8/4) đã lên án Washington Post kể câu chuyện không có thật về Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly.

Embed from Getty Images

Tổng thống Trump tiếp tỷ phú Jeff Bezos tại Nhà Trắng hôm 19/6/2017.

Washington Post đang viễn tưởng quá xa thực tế. Hết chuyện này tới chuyện khác đều tạo ra rác – giống như cuốn tiểu thuyết kém chất lượng hơn là bài báo hay”, ông Trump tweet.

Phản ứng nêu trên của ông Trump là để phản pháo lại việc tờ Washington Post mới đây đã loan tin rằng ông John Kelly đang mất dần ảnh hưởng tại Cánh Tây, trong khi Tổng thống Trump đang phá vỡ sự tự do để áp đặt nhiều kỷ luật hơn.

Câu chuyện này của Washington Post trích dẫn các thông tin từ 16 nguồn giấu tên ở bên trong và ngoài Nhà Trắng, cùng những người được cho là thân tín của tổng thống.

Ông Trump nói rằng: “Luôn luôn dẫn các nguồn tin (không có nêu tên), nhiều người trong số đó không có thật. Câu chuyện về John Kelly là không đúng, chỉ là một đòn chính trị khác!”

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã công khai khen ngợi những việc mà ông Kelly đã làm, đặc biệt phản ứng lại những câu chuyện đồn đoán về việc vị cựu tướng lĩnh quân đội Mỹ sẽ rút khỏi Nhà Trắng.

Cảm ơn tới Tướng John Kelly, đang làm việc tuyệt vời, và cảm ơn tất cả nhân viên và những người khác ở Nhà Trắng vì đã làm việc tốt. Hàng giờ kéo dài và Tin giả làm cho công việc của các bạn khó khăn hơn, nhưng luôn luôn tuyệt vời để giành chiến thắng, và ít người đã thắng hơn chúng ta!”, ông Trump nói.

Đáp trả lại tweet chỉ trình từ Tổng thống Trump, biên tập viên cao cấp của Washington Post, Marc Fisher hôm Chủ Nhật (8/4) phát biểu trên chương trình Nguồn tin Đáng tin của CNN rằng Tổng thống Trump tấn công Washington Post và Amazon bởi vì ông ghen tị với tỷ phú Jeff Bezos.

Ông Fisher gọi những lời chỉ trích của ông Trump nhắm tới Amazon và Washington Post là “vô lý”, đặc biệt nhắm đến việc ông Trump cáo buộc rằng Washington Post đang trở thành “lực lượng vận động hành lang chính” cho Amazon.

Đó là lời cáo buộc vô lý. Washington Post đã từng thực sự có nhiều bài báo phê bình Amazon. Điều thực sự diễn ra ở đây, theo một số người bên trong Nhà Trắng, là tổng thống có vấn đề ghen tị với ông Jeff Bezos”, ông Fisher nói với CNN.

Ông Fisher dự đoán rằng ông Trump đã đưa ra những tuyên bố này về Amazon bởi vì ông bị ám ảnh bởi việc đã không còn nằm trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ do Forbes xếp hạng.

Tổng thống Trump hiện tại xếp thứ 766 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, trong khi đó, theo số liệu mới nhất từ Forbes, ông chủ của Amazon và Washington Post, Jeff Bezos với khối tài sản 112 tỷ USD đã soán ngôi tỷ phú Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới.

Cùng luận điệu với ông Fisher, Tổng biên tập New York Times Dean Baquet trên chương trình Nguồn tin Đáng tin của CNN hôm Chủ Nhật (8/4) đã cáo buộc rằng việc ông Trump tấn công truyền thông đã “vượt tầm kiểm soát” và nhắn nhủ rằng các cố vấn của tổng thống nên khuyên ông ấy đừng chỉ trích truyền thông nữa.

Ông Trump đã chỉ trích các phương tiện truyền thông đưa tin giả mạo kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và vẫn tiếp tục lên án báo chí dòng chính Mỹ đã đưa tin không đúng suốt từ khi ông bước vào Nhà Trắng từ cuối tháng Một năm ngoái.

Trong tháng Một vừa qua, ông Trump, thông qua website của Đảng Cộng hòa, đã công bố “Giải thưởng Tin giả năm 2017”. Trong đó, đứng đầu danh sách là tin giả của New York Times, CNN có 4 giải thưởng và Washington Post được trao 1 giải.

Hùng Cường (T/h)

Xem thêm: