Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un trong bài phát biểu kỷ niệm 67 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 hôm thứ Hai (27/7) đã tuyên bố rằng răn đe hạt nhân sẽ bảo vệ an ninh quốc gia mãi mãi, Thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA) đưa tin hôm thứ Ba (28/7).

Embed from Getty Images

Chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc với một hiệp định ngừng bắn được ký vào ngày 27 tháng 7 năm 1953, theo đó về mặt lý thuyết Bắc Hàn và Nam Hàn vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Bắc Hàn đã gọi cuộc nội chiến này là Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc và đã vinh danh ngày ký hiệp định ngừng bắn là Ngày Chiến thắng, theo Yonhap News.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nói trong bài phát biểu hôm 27/7 rằng đất nước Bắc Hàn đã phát triển vũ khí hạt nhân để giành “sức mạnh tuyệt đối” nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột vũ trang khác.

Ông Kim nhấn mạnh đến bản chất phòng vệ của chương trình vũ khí hạt nhân Bắc Hàn: “Bây giờ chúng ta có thể tự bảo vệ mình khi đối mặt với tất cả mọi áp lực cường độ cao và đe dọa quân sự từ những kẻ đế quốc và các thế lực thù địch”.

Nhờ vào khả năng răn đe hạt nhân mang tính tự vệ hiệu quả và đáng tin cậy của chúng ta, sẽ không còn có chiến tranh nữa, sự an toàn và tương lai của đất nước ta sẽ được bảo vệ vững chắc mãi mãi”, ông Kim khẳng định.

Ông Kim nói rằng những cuộc đấu tranh mãnh liệt với kẻ thù đã đang tiếp tục từ sau Chiến tranh Triều Tiên và áp lực từ những kẻ đế quốc cũng đã tăng lên.

Ông Kim nói thêm rằng áp lực đó là lý do tại sao miền Bắc đã phải theo đuổi chương trình hạt nhân mà ông tin là bây giờ chương trình này sẽ giúp đất nước ông tự vệ trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Chúng ta đã trở thành đất nước có thể tự vệ một cách mạnh mẽ và đáng tin cậy trước tất cả loại hình gây áp lực cường độ cao, đe dọa quân sự và tống tiền. Chiến tranh là một cuộc xung đột với một bên có thể có năng lực tương xứng. Bây giờ không ai có thể đánh giá thấp chúng ta nữa. Nếu họ đánh giá thấp chúng ta, họ sẽ phải trả giá đắt”, ông Kim nói.

Những phát biểu nêu trên của ông Kim đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2015 lãnh đạo tối cao Bắc Hàn đương nhiệm nói chuyện với các cựu chiến binh trong ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh Triều Tiên.

Bài phát biểu này cũng đến trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ-Bắc Hàn về giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang bị đình trệ từ năm ngoái.

Ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau lần đầu vào mùa hè năm 2018 tại Singapore, dấy lên hy vọng về khả năng hai bên có thể đàm phán kết thúc mối đe dọa hạt nhân Bắc Hàn. Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa hai nhà lãnh đạo Bắc Hàn – Mỹ tại Việt Nam vào đầu năm 2019 đã diễn ra không thành công và từ sau đó mối quan hệ giữa hai bên gần như không tiến triển.

Theo Yonhap News, các nhà quan sát nhận định rằng phát biểu của ông Kim dịp này là với mục đích tăng cường đoàn kết nội bộ trong thời điểm Bắc Hàn đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế sâu rộng do ảnh hưởng từ đại dịch virus corona và các chế tài quốc tế kéo dài.

Truyền thông nhà nước Bắc Hàn đưa tin thủ đô Bình Nhưỡng đã bắn pháo hoa để chào mừng kỷ niệm kết thúc chiến tranh và đông đảo người dân đã tới xem sự kiện này hôm 27/7.

Bắc Hàn lần đầu tổ chức kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh Triều Tiên vào năm 1993, thời điểm đánh dấu kỷ niệm 40 năm ngừng chiến. Bốn hoạt động kỷ niệm khác diễn ra vào các năm 2012, 2013, 2015 và 2018, tất cả đều sau khi ông Kim Jong-un lên cầm quyền tại Bắc Hàn.

Xuân Thành