Tổng thống Philippines nói rằng đất nước ông không đủ khả năng để gây chiến với Trung Quốc trên biển.

Embed from Getty Images

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Hai (27/7) thừa nhận rằng ông “không thể làm gì” để chống lại âm mưu bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh ở Biển Đông vì nước này sẽ không thể đấu lại được Trung Quốc nếu xảy ra một cuộc chiến trên biển, theo tờ Inquirer của Philippines.

Trong thông điệp quốc gia trước Quốc hội, nhà lãnh đạo Philippines nói rằng ông bất lực trước các yêu sách hàng hải của Bắc Kinh và nước này không thể đủ khả năng để chiến đấu ngay bây giờ. Ông nói rằng Trung Quốc có lực lượng quân sự mạnh hơn Philippines, vì vậy theo một nghĩa nào đó, Trung Quốc đã “sở hữu” các vùng biển tranh chấp.

“Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, chúng ta cũng tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc có sức mạnh quân sự. Chúng ta thì không. Họ đang kiểm soát những thực thể ở Biển Đông. Vậy chúng ta có thể làm được gì?”, Tổng thống Duterte nói.

Ông Duterte cho rằng đất nước nên “hạ nhiệt” và xử lý tình hình bằng “các nỗ lực ngoại giao”. Ông nói thêm rằng các tàu chiến của đất nước sẽ bị đánh bại bởi các tên lửa hành trình của Trung Quốc trước khi chúng ra khơi, theo báo Inquirer.

Trong khi đó, Duterte nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền của mình ở Biển Đông và xác định lại quan hệ với các đồng minh trên toàn cầu. Tuy nhiên, ông không nói rõ những quốc gia mà ông muốn đề cập đến.

Tuyên bố của ông Duterte được đưa ra nhằm bảo vệ quyết định của chính phủ ông khi không theo đuổi việc thực thi phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) năm 2016, vốn bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông.

Sau đó, trong bài phát biểu của mình, ông Duterte cũng nói rằng ông đã liên lạc với Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình về khả năng tiếp cận với vắc-xin ngừa virus corona ngay khi Trung Quốc phát triển thành công. Ông nói rằng vắc-xin của Trung Quốc sẽ có thể khôi phục Philippines và “chôn vùi” loại virus chết người này, theo New Talk.

Trong khi đó, Mỹ ngày càng tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc liên quan đến Biển Đông khi đầu tháng này tuyên bố bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên phần lớn Biển Đông. Mới đây, Úc cũng đã bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông. 

Xuân Lan

Xem thêm: