Ngày 2/5, truyền thông chính thức tại Bắc Triều Tiên công khai hình ảnh lãnh đạo tối cao của nước này là ông Kim Jong-un cắt băng khánh thành một nhà máy, dường như có ý xóa tan tin đồn gần đây về tình hình sức khỏe của ông. Do sau ngày 11/4, hành tung của ông Kim Jong-un trở nên bí ẩn, nên tình hình sức khỏe của ông cũng được ngoại giới chú ý.  Hôm 3/5, trạm gác trong khu vực giám sát tiền tuyến của Hàn Quốc bị phía Bắc Triều Tiên bắn nhiều phát súng, còn phía Hàn Quốc cũng tiến hành phát loa về phía đối phương, và bắn cảnh cáo để đáp lại. 

Kim Jong Un
Kim Jong-un thị sát nhà máy phân bón Sunchon gần Bình Nhưỡng ngày 1/5 (Ảnh: KCNA).

Theo Yonhap đưa tin, khoảng 7:41 sáng (giờ địa phương) ngày 3/5, trạm giám sát ở khu vực tiền tuyến thuộc miền Trung của Hàn Quốc (Khu Phi Quân sự) đột nhiên bị Bắc Triều Tiên bắn nhiều viên đạn, quân đội Hàn Quốc sau đó căn cứ theo chỉ nam ứng phó, đã tiến hành phát loa về phía đối phương, và 2 lần bắn trả để cảnh cáo.

Tuyên bố của phía Hàn Quốc cho biết, cuộc xung đột này không gây ra thương vong về người và tổn thất về vật chất. Bộ Tham mưu liên hợp Hàn Quốc cho biết, đã thông qua kênh liên lạc quân sự để tìm hiểu tình hình ra sao, và áp dụng biện pháp ngăn chặn tình huống tương tự tái diễn.

DMZ, khu vực phi quân sự
Lính Hàn Quốc tuần tra ở khu vực Phi Quân sự. (Ảnh: Stanislav Varivoda/Shutterstock)

Ji Seong-Ho khiến Kim Jong-un tức giận?

Theo ETtoday trích dẫn thông tin từ JoongAng Ilbo (Nhật báo Trung ương)  và Chosun Ilbo (Nhật báo Triều Tiên) đưa tin, ông Ji Seong-Ho, nghị viên Quốc hội Hàn Quốc, người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên thuộc “Đảng Tương lai Hàn Quốc” hôm 30/4 đã trả lời phỏng vấn qua điện thoại có nhắc đến, thông qua thông tin nội bộ Bắc Triều Tiên đã xác nhận, ông Kim Jong-un thời gian gần đây xác thực đã được phẫu thuật tim mạch, nhưng sau khi phẫu thuật lại xuất hiện hiện tượng sốc, cuối cùng qua đời do di chứng phẫu thuật. Ông nhấn mạnh, có thể khẳng định 99% ông Kim Jong-un đã qua đời, khả năng ông ấy vẫn còn sống là vô cùng nhỏ, cuối cùng kỳ tích dường như đã không xảy ra.

5be54688a236c
Ông Ji Seong-Ho tại Đài Bắc hồi tháng 11/2018 (Ảnh: Taiwan News)

Ông Kim Jong-un xuất hiện với vết đỏ trên tay, nghi đã trải qua phẫu thuật

Sau 3 tuần “biến mất”, ông Kim Jong-un lần đầu tiên công khai lộ diện trên truyền hình. Truyền thông Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy (2/5) đã công bố video ông Kim Jong-un thị sát một nhà máy phân hóa học, từ video có thể thấy mé trong cổ tay phải của ông Kim có một vết đỏ.

Một chuyên gia y tế Mỹ nói với NK News rằng, đây có thể là dấu vết cho thấy gần đây ông Kim Jong-un đã trải qua phẫu thuật tim mạch, nhiều khả năng là dấu vết lưu lại khi chọc dò động mạch phải để lấy mẫu máu đi phân tích.

Có thông tin nói, hồi đầu tháng Tư, ông Kim Jong-un đã làm phẫu thuật đặt stent tim. Sau khi thông tin Trung Quốc cử đoàn chuyên gia đến Bắc Triều Tiên phối hợp điều trị cho ông Kim được lan truyền ra, công động quốc tế bắt đầu có nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông.

Ông Kim Jong-un có một gia đình có tiền sử bệnh tim, bố và ông nội của ông cũng đều tử vong vì bệnh tim phát tác. Còn ông Kim Jong-un vốn là người rất béo, trọng lượng cơ thể của ông lên đến gần 130kg, nhưng chiều cao cơ thể của ông chỉ có 1,7 mét. Có thông tin nói ông còn nghiện hút thuốc lá, mỗi ngày có thể hút đến 4 bao thuốc.

Kim Jong-un
Bức ảnh góc bên trái là ảnh cũ chụp ông Kim Jong-un không có vết đỏ ở tay, còn 3 bức ảnh còn lại là ảnh cắt từ video hôm 2/5 đều có thể nhìn thấy được dấu vết nghi là “vết sẹo” trên tay phải của ông. (Ảnh từ Twitter)

Trong video ngày 2/5 cho thấy, ông Kim Jong-un hôm 1/5 đã tham dự lễ khánh thành một nhà máy sản xuất phân bón, khi bước đi, nói chuyện và hút thuốc đều mang vẻ mỉm cười. Bên cạnh ông còn có em gái Kim Yo-jong.

Mặc dù đang bùng phát dịch viêm phổi Trung Cộng (còn gọi là viêm phổi Vũ Hán, viêm phổi do virus corona mới), nhưng ông Kim Jong-un và bà Kim Yo-jong đều không đeo khẩu trang. Trong khi nhiều người vây quanh đều đeo khẩu trang.

Do ông Kim Jong-un “mất tích” 3 tuần, truyền thông các nơi trên thế giới đưa tin ông Kim Jong-un lại lộ diện thì đều thận trọng miêu tả những bức ảnh này rằng theo thông tin từ kênh truyền thông khác.

Năm 2014, ông Kim Jong-un từng mất tích 1 tháng, khi đó cũng từng dấy lên đồn đoán Bắc Triều Tiên xảy ra chính biến. Về sau, khi ông Kim Jong-un lộ diện và chống gậy do trải qua phẫu thuật mắt cá chân.

Lần này, ông Kim Jong-un vắng mặt trong lễ kỷ niệm ngày sinh của ông nội Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) hôm 15/4, do đó ngoại giới mới có nhiều đồn đoán về ông.

Cho đến thứ Sáu (30/4), ông Ji Seong-Ho, nghị viên Quốc hội Hàn Quốc, người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên thuộc “Đảng Tương lai Hàn Quốc”nói với phóng viên rằng, ông tin rằng 99% ông Kim Jong-un đã qua đời vào cuối tuần trước.

Trước đó, Phó Giám đốc Đài Truyền hình vệ tinh Hồng Kông Tần Phong đăng thông tin trên Weibo ám chỉ ông Kim Jong-un qua đời; còn ông Daisuke Kondo, thuộc ban biên tập tờ Tuần san Hiện đại tại Nhật Bản trong bài viết đã trích dẫn lời của người nắm tình hình nói ông Kim Jong-un đã ở “trạng thái người thực vật”.

Tuần trước, đại bộ phận báo cáo đều dựa vào người đào thoát Bắc Triều Tiên, tờ The Daily NK có trụ sở tại Thủ đô Seoul Hàn Quốc đưa tin, ông Kim Jong-un có thể đã hồi phục sau ca phẫu thuật ở một khu nghỉ mát ven biển. Hôm thứ Sáu, kênh truyền thông này đưa tin, “do uống rượu quá độ hoặc quá mệt mỏi”, nên ông Kim có thể đã xuất hiện chút vấn đề.

Trí Đạt

MỜI NGHE RADIO: Lịch sử sử dụng chiến tranh để giải quyết khủng hoảng chính trị của ĐCSTQ

Xem thêm: